Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, dịch bệnh

Quỳnh Mai - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 21:11 ngày 03/05/2020

VTV.vn - Nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi đã được tỉnh Bến Tre nhanh chóng xây dựng, từng bước triển khai vào thực tiễn.

Cuối năm 2019, các tỉnh ĐBSCL, trong đó có tỉnh Bến Tre, đã hứng chịu hậu quả nặng nề về kinh tế do hạn mặn đến sớm hơn, lại vừa kéo dài hơn so với mọi năm. Bên cạnh đó, dưới tác động của dịch COVID-19, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tại tỉnh này đã khó khăn nay lại càng khó thêm nhiều lần.

Để có thể hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương nhanh chóng phục hồi, tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng lên kế hoạch cho những buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó có được những biện pháp tháo gỡ kịp thời. Một giải pháp khác là trong năm 2020, tỉnh Bến Tre tạo cơ chế cho các doanh nghiệp chủ động thực hiện việc xúc tiến thương mại, tham gia nhiều hội chợ, triễn lãm, từ đó có thể mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng của mình.

Trong thời gian tới, để giúp doanh nghiệp nhanh chóng giải quyết các thủ tục hành chính cũng như tiết giảm chi phí trong thời gian phục hồi sau ảnh hưởng từ dịch bệnh, tỉnh Bến Tre sẽ đẩy mạnh thực hiện việc tái cấu trúc nghiệp vụ những thủ tục hành chính trực tuyến cấp độ 3, 4, tích hợp vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia.


Bến Tre: Gần 1.800 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp Bến Tre: Gần 1.800 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp

VTV.vn - Với phương châm "năng động - đổi mới - sáng tạo", tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ vốn cho hơn 1.500 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp với tổng kinh phí gần 1.800 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.