Trộm cắp lộng hành mùa thu hoạch cà phê

Ái Linh (VTV9)Cập nhật 10:35 ngày 30/12/2020

VTV.vn - Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch cà phê. Chưa biết thu nhập ra sao thì bà con đã lo lắng khi xuất hiện tình trạng kẻ xấu trộm cắp nông sản.

Trồng 1,5ha cà phê, chị Thủy – người dân ở xã Đà Loan nhưng có diện tích cà phê ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng phải cố gắng thuê một lúc nhiều nhân công để thu hoạch xong cà phê trong thời gian nhanh nhất. Vụ trộm cà phê cách đây 3 năm ngay trên vườn cà phê của gia đình đã khiến chị luôn lo lắng mỗi khi vào vụ thu hoạch. Không chỉ phá hoại, trộm cà phê ngay tại vườn, những bao cà phê vừa thu hoạch chưa kịp chuyển về nhà hoặc chưa kịp phơi nắng cũng bị trộm viếng. Mới đây nhất, vào giữa tháng 12, 02 đối tượng trú ở thị trấn Di Linh đã bị Công an thị trấn bắt giữ khi đang trên đường tiêu thụ cà phê. Theo lời khai, do thấy các bao cà phê bên hiên nhà không người trông coi nên các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Lâm Đồng có diện tích cà phê gần 175 ngàn ha, tập trung các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà và Đức Trọng. Bước vào thời kỳ thu hoạch, hàng chục nghìn lao động thời vụ các tỉnh tập trung về đây, làm dấy lên nỗi lo gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết cả gia chủ để giải quyết mâu thuẫn như đã từng xảy ra. Triển khai các giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có thể gia tăng trong mùa thu hoạch cà phê là vấn đề đặt ra với lực lượng an ninh Lâm Đồng, nhằm bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của bà con./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.