Tự kéo điện ở khu dân cư trái phép - nguy hiểm chực chờ

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 08:02 ngày 03/07/2020

VTV.vn - Những khu dân cư trái phép luôn là điểm nóng bởi nhiều mối nguy mất an toàn. Một trong những mối nguy chính từ lưới điện mà người dân tự kéo…

Nhà dựng lên, chen chúc ở lưng chừng núi. Đường dây điện dẫn vào nhà, cũng dọc ngang tứ phía. Từ đường dây chính, để đưa điện vào nhà, cứ mỗi hộ gia đình là một dây điện. Khoảng cách lại xa nên chắp nối dây điện là chuyện đương nhiên. Các trụ điện cũng là trụ tạm, đã vậy lại phải oằn mình giữ lấy cả chục đồng hồ điện. Nguy hiểm nhất chính là đây... Những mấu nối dây điện trên lửng lơ ngang thân người... Ngày ngày nhiều người qua lại.

Người dân Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang đã quen với "mạng nhện" đầy hiểm nguy này. Gọi là quen nhưng thực ra họ buộc phải chấp nhận.Hơn 300 hộ dân đến đây ở theo dạng cư trú bất hợp pháp và cả khu dân cư này được hình thành tự phát. Do đây là những nhà ở xây dựng trái phép nên không có hệ thống điện, nước như các khu dân cư khác ở thành phố Nha Trang. Các gia đình sử dụng diện thông qua một hộ dân. Chưa nói giá điện ở mức cao mà điều lo ngại hơn, với kiểu tự kéo dây điện, chẳng ai có thể lường hết điều gì xảy ra.

Mới đây, phương án di dời đã được đưa ra đối với các khu dân cư tự phát ở lưng chừng núi trên địa bàn thành phố Nha Trang. Chỉ tính ở xã Phước Đồng và phường Vĩnh Trường, có đến 811 hộ với không dưới 3 ngàn người buộc phải di dời, dự kiến sẽ thực hiện từ năm 2021 đến 2023. Cũng vì vậy, vào lúc này, vẫn còn đó những khu dân cư lưng chừng núi với mạng lưới điện tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.