Tỷ lệ sử dụng nước sạch ở ĐBSCL thấp

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 20:01 ngày 02/06/2020

VTV.vn - Vùng ĐBSCL, hiện có khoảng 18 triệu dân, trong đó có 13 triệu dân sống ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng nước nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia chỉ đạt 55%.

Trong đó, có khoảng 8 triệu người được sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung, 5 triệu người sử dụng nước quy mô hộ gia đình như giếng khoan, lu, bể, dụng cụ trữ nước. Số còn lại phải sử dụng nước từ kênh, rạch, ao, hồ.

Đây là điều hết sức bất cập. Mặc dù được đánh là hợp vệ sinh nhưng nguồn nước này lại được lấy từ ao, hồ, kênh, rạch. Nguy cơ phát sinh bệnh tật rất lớn bởi quá trình đô thị hoá khiến lượng nước thải phát sinh ra kênh rạch. Bên cạnh đó là lượng phân bón, thuốc trừ sâu do canh tác nông nghiệp cũng được xả ra các con kênh, con rạch.

  * Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.