Ứng cứu nạn nhân đuối nước - khoảng trống ở vùng biển

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 11:41 ngày 03/10/2019

VTV.vn - Nghịch lý ở vùng biển Khánh Hoà, khi những người địa phương, ngư dân lại không hề biết những kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước.

Điển hình như ở thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bây giờ, nhiều người trở nên e dè mỗi khi đến vùng biển này vì 1 vụ đuối nước xảy ra ở đây vào trưa ngày 27/8 với 4 nạn nhân trong cùng một gia đình. Chỉ vì 1 người bị đuối nước, những người còn lại lao xuống cứu nhưng kết cục đau lòng là cả 4 người đều thiệt mạng.

Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mỗi năm, có khoảng 2000 trẻ em tử vong do đuối nước, khiến cho Việt Nam đang là quốc gia có tỷ lệ đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Thế nhưng, cho đến lúc này, kỹ năng phòng ngừa đuối nước cũng như kỹ năng sơ cứu nạn nhân đuối nước vẫn còn là khoảng trống, ngay cả ở những vùng biển

Các địa phương hiện đã bắt đầu tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cứu người đuối nước điển hình như cách cứu người đuối nước ở gần bờ hoặc ở xa bờ, cách buộc dây vào người trước khi xuống nước để ứng cứu nạn nhân và cách đưa nạn nhân vào bờ. Thực tế, ngay cả những người dân ở các làng biển thuộc 3 phường Ninh Thủy, Ninh Diêm, Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, lâu nay cũng không biết được. Qua những chương trình tập huấn với nội dung phù hợp và được tổ chức thường xuyên thì hoàn toàn có thể nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa và ứng cứu đối với các trường hợp đuối nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.