Ung thư gan - Căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam

Thanh Tâm - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 20:55 ngày 16/12/2019

VTV.vn - Nếu mỗi năm cả nước có gần 10.000 người tử vong vì tai nạn giao thông, con số người chết vì ung thư gan là trên 25.000 người, cao gần gấp ba lần.

Qua đó, ung thư gan đã trở thành căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam từ năm 2018 đến nay. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 40.000 người chết do viêm gan B và viêm gan C. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị tốt, bệnh viêm gan B và viêm gan C sẽ gây nhiều biến chứng nặng như: xơ gan, ung thư gan và được coi như là một "sát thủ thầm lặng" đối với sức khỏe con người. Nguyên nhân là do trong số đó có đến 25.000 người tử vong do ung thư gan.

Tại Hội nghị Gan mật toàn quốc lần thứ 15, các bác sỹ cho biết, một trong các nguyên nhân khiến người Việt Nam mắc ung thư gan cao là do thói quen sử dụng rượu bia, tiếp xúc nhiều hóa chất trong môi trường như: aflatoxin trong thức ăn có chứa nấm mốc, các bệnh lý béo phì, các bệnh lý chuyển hóa...

Các bác sỹ nhấn mạnh, cách duy nhất để phát hiện sớm bệnh là phải tầm soát định kỳ. Điều này giúp người bệnh có cơ hội điều trị triệt để. Ngoài ra, khi mắc bệnh viêm gan, người bệnh cần chữa trị tuân thủ đúng phác đồ, duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, hạn chế rượu bia, không để thừa cân béo phì và tiêm chủng ngừa viêm gan B.

Cắt bỏ khối u gan khổng lồ cho bệnh nhân ung thư gan Cắt bỏ khối u gan khổng lồ cho bệnh nhân ung thư gan Ung thư gan có di truyền hay không? Ung thư gan có di truyền hay không? Mắc ung thư gan ở tuổi 28 vì 'thâm niên' 10 năm uống rượu Mắc ung thư gan ở tuổi 28 vì "thâm niên" 10 năm uống rượu


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.