Vĩnh Long: Hơn 18.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng do hạn, mặn

Kiều Hân, Hải TuyênCập nhật 15:59 ngày 09/05/2020

VTV.vn - ĐBSCL đã xuất hiện mưa nhưng vẫn không thể làm hạ nhiệt cơn khát giữa mùa hạn, mặn. Tại Vĩnh Long, ngoài thiếu nước sinh hoạt, hơn 18.000 ha cây trồng cũng đang khô khát.

Nếu vào thời điểm này năm trước, vườn chôm chôm đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất hơn 12 tấn/hetca thì nay đến giữ cây còn khó. Tình trạng cháy lá, rụng lá, chết cây diễn ra ngày càng nhanh.

Không chỉ chôm chôm, nhiều vườn sầu riêng đặc sản của hàng trăm hộ dân ở Vĩnh Long cũng cùng chung số phận. Chỉ trong vòng 3 tháng, 7 công sầu riêng của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (huyện Long Hồ) đã ngốn hơn 90 triệu đồng vào tiền phân và nước tưới.

Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có trên 18.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng do hạn, mặn. Nhiều nhất là các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít, Long Hồ, Tam Bình và Thị xã Bình Minh. Dù nằm giữa 2 nhánh chính của sông Cửu Long, nhưng năm nay nước mặn đã xâm nhập vào 6/8 huyện, thị. Điều này cho thấy sự khốc liệt của đợt hạn, mặn được cho là lịch sử năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.