Mưa lạnh hay sâu bệnh, với những người trồng hoa Tết, những điều đó giờ không quá đáng ngại… Một nỗi lo khác lớn hơn khi mà sức mua hoa năm nay, chắc chắn bị chi phối bởi những khó khăn do Covid-19… Nỗi lo này đã bắt đầu cho một quyết định của hầu hết các nhà vườn- đó là giảm sản lượng. Như ở vùng hoa cúc phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa- vùng trồng hoa cúc Tết có tiếng ở Nam Trung bộ, mọi năm nông dân chuẩn bị đến 150 ngàn chậu hoa cúc Tết thì năm nay, chỉ còn 50 ngàn chậu, giảm đến 2/3.
Với việc giảm sản lượng, những vùng trồng hoa như Ninh Giang, có thể sẽ tránh được dội hàng trong dịp Tết này, nghĩa là có thể giảm bớt rủi ro lỗ vốn đầu tư trong tình huống xấu. Tuy nhiên, theo các nhà vườn, dù đã chủ động giảm diện tích canh tác thì vẫn khó thoát được những khó khăn do Covid-19. Đang có một nghịch lý: chi phí đầu tư tăng thêm 20%, nhưng giá bán thì không thể nâng lên.
Dù đã có thương hiệu nhưng đầu ra của hoa cúc Ninh Giang vẫn phụ thuộc vào thương lái mua gom để chuyển đi tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác. Bản thân nông dân không thể xoay xở để gắn kết giữa vùng trồng hoa với thị trường tiêu thụ. Với cách tiêu thụ như thế này, dù nông dân tìm cách thích ứng thì vụ hoa Tết năm nay vẫn khó mà tránh được những tác động từ dịch bệnh Covid.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!