WHO: Hạt vi nhựa trong nước không gây nguy hiểm tới sức khỏe

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 10:15 ngày 23/08/2019

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy hạt vi nhựa có trong nước uống gây nguy hiểm đối với sức khỏe con người.

Nghiên cứu cho thấy, hầu hết hạt vi nhựa trong nước có đường kính lớn hơn 150 micromet chưa có khả năng hấp thụ và được đào thải ra khỏi cơ thể con người. Tuy nhiên, WHO cũng cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu về hạt vi nhựa và cách chúng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Theo đó, các nhà nghiên cứu vẫn còn lo ngại về các hạt vi nhựa kích thước nhỏ hơn và cần phải nghiên cứu thêm để biết về khả năng cơ thể có hấp thụ hay không cũng như tác động của chúng với cơ thể con người như thế nào.

Các hạt nhựa siêu nhỏ có ở khắp mọi nơi như: trong nước ngọt, nước thải, thực phẩm, không khí, nước uống và thậm chí cả nước đóng chai.


50.000 hạt vi nhựa có trong cơ thể người mỗi năm 50.000 hạt vi nhựa có trong cơ thể người mỗi năm

VTV.vn - Mỗi người ăn trung bình ít nhất 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm và hít vào một khối lượng tương tự.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.