Ý kiến người dân về việc thay đổi giờ làm của công chức

Trần Quyết, Quốc ThắngCập nhật 09:38 ngày 05/05/2019

VTV.vn - Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân TP.HCM.

Hiện nay giờ hành chính làm việc đang áp dụng là 7 giờ 30 sáng. Dự thảo giờ làm việc mới bắt đầu từ 8 giờ 30, mốc thời gian này nhiều ý kiến người dân cho rằng khá muộn. Thay vào đó, khung 8 giờ sáng bắt đầu vào làm là mốc thời gian được nhiều người dân TP.HCM đồng thuận hơn.

Theo ông Phan Hoài Minh, người dân quận 1 TP.HCM, sau khi lấy ý kiến người lao động nơi công ty ông làm việc, đa phần người lao động đều thống nhất 8 giờ sáng làm việc và nghỉ trưa 1 tiếng, chiều 5 giờ về là khoảng thời gian làm việc hợp lý nhất.

Đồng tình với quan điểm này, anh Trần Đình Toàn đang làm nhân viên văn phòng tại Hội đồng nhân dân - UBND quận 1 TP.HCM bày tỏ: "Làm việc từ 8 giờ là hợp lý, và điều chỉnh giờ học cho các bé luôn để việc đưa đón con đi học cùng thuận lợi hơn".

Chị Hoàng Thị Thanh Phương ở Củ Chi lại cho rằng: "Các nước trên thế giới họ còn không nghỉ trưa. Mình đang nghỉ 1 tiếng 30 phút, giờ cho nghỉ 1 tiếng cũng là hợp lý."

Điều chỉnh khung giờ làm việc sẽ tác động đến nhiều người, đặc biệt là cán bộ, viên chức. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ để việc thay đổi không làm cuộc sống của họ bị xáo trộn, đồng thời hướng tới mục đích cao nhất là nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.