Ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên từ cuộc thi đến thực tế

Trần Quyết (VTV9)Cập nhật 14:43 ngày 16/11/2019

VTV.vn - Vòng chung kết cuộc thi Startup Zone 2019 khu vực phía Nam đã tìm ra 4 ý tưởng khởi nghiệp nổi bật trong số hàng trăm tác phẩm dự thi đến từ các trường Đại học, Cao đẳng.

Đây là sự chương trình thường niên do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức, năm nay, đã có 4 đội có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc vượt qua 5.000 thí sinh với hàng trăm tác phẩm dự thi đến từ các trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam. Vươn lên đứng đầu ở đêm chung kết là Ứng dụng Rose Home English học tập và giảng dạy tiếng Anh đã giành ngôi quán quân năm nay. Đây là mô hình tạo không gian cho người Việt được sống nội trú 100% cùng những người nước ngoài.

Người dùng chỉ cần tải dụng về điện thoại thông minh, từ đó dễ dàng học tập tiếng Anh. Đồng thời khi trở thành thành viên của nhà sáng lập, người tham gia sẽ có nhiều cơ hộ với các cấp độ khác nhau như: được rèn luyện tiếng Anh tự nhiên cùng những người bản địa, trải nghiệm tiếp thu văn hóa trong nước, ngoài nước, hay có cơ hội việc làm ổn định như trở thành hướng dẫn viên, giáo viên tiếng Anh.

Với tính khả thi và phù hợp với xu thế phát triển giáo dục ngoại ngữ, du lịch trong nước và quốc tế, tác phẩm dự thi Rose Home English đến từ các sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. HCM đã được Ban tổ chức cũng như một số doanh nghiệp tạo hỗ trợ, tạo điều khiện khởi nghiệp thực tế ngay sau kết thúc cuộc thi. Từ cuộc thi này, đã có nhiều sinh viên được hỗ khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trong ghế nhà trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.