Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo (Na Uy) có thể có động cơ khủng bố

VTV.vn - Cảnh sát Oslo hôm 8/3 cho biết vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy cùng ngày có thể có động cơ khủng bố, nhưng họ cũng đang điều tra các nguyên nhân tiềm tàng khác.

Bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, Na Uy rạng sáng 8/3/2026 (Ảnh: AP)

Bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, Na Uy rạng sáng 8/3/2026 (Ảnh: AP)

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ xảy ra vào khoảng 1h ngày 8/3 (giờ địa phương), không gây thương vong và chỉ gây thiệt hại vật chất nhỏ tại lối vào khu vực lãnh sự của đại sứ quán.

Cảnh sát Oslo cho biết một thiết bị nổ đã gây ra vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store gọi vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ này là "rất nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận được". Trong một tuyên bố, ông cho biết đã có cuộc trao đổi với người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại Oslo hôm 8/3.

Tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo sau vụ nổ, mảnh kính vỡ có thể được nhìn thấy trên tuyết bên ngoài lối vào tòa nhà, cũng như các vết nứt trên một cánh cửa kính dày. Đèn trần treo lủng lẳng trên dây điện và có những vết đen trên mặt đất dưới chân cửa - có lẽ là do vụ nổ gây ra.

"Một trong những giả thuyết là đây là một hành động có động cơ khủng bố" - Frode Larsen, người đứng đầu đơn vị điều tra và tình báo chung của cảnh sát địa phương, nói với Đài truyền hình công cộng NRK - "Nhưng chúng tôi không hoàn toàn bó buộc vào giả thuyết đó. Chúng tôi phải nghĩ đến khả năng có những nguyên nhân khác đằng sau vụ nổ".

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo (Na Uy) có thể có động cơ khủng bố - Ảnh 1.

Ông Frode Larsen và bà Grete Lien Metlid cung cấp thông tin trong cuộc họp báo liên quan đến vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, ngày 8/3/2026 (Ảnh: AP)

Cảnh sát đang truy tìm thủ phạm nhưng vẫn chưa phát hiện nghi phạm - ông Larsen nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Quan chức cảnh sát Oslo Grete Lien Metlid xác nhận rằng vật liệu nổ đã được ném vào Đại sứ quán Mỹ.

Các Đại sứ quán Mỹ ở Trung Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao do chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran. Một số đại sứ quán đã phải đối mặt với các cuộc tấn công khi Tehran đáp trả bằng cách nhắm vào các mục tiêu công nghiệp và ngoại giao.

Các nhà điều tra ở Oslo không loại trừ khả năng vụ nổ có liên hệ với xung đột quân sự ở Trung Đông.

"Việc này dễ hiểu khi xét đến tình hình chính sách an ninh hiện tại" - ông Larsen nói, đồng thời cho biết thêm cảnh sát đã tăng cường an ninh tại hiện trường sau vụ tấn công.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết an ninh đã được tăng cường tại "ác mục tiêu khác của Mỹ, Israel và cả người Do Thái ở Na Uy. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình nguy hiểm đối với người dân ở Oslo hoặc bất cứ nơi nào khác tại Na Uy.

Cơ quan An ninh Na Uy (PST) nói rằng họ đã điều động thêm nhân viên để hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ nổ.

Vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo (Na Uy) có thể có động cơ khủng bố - Ảnh 2.Nổ lớn tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, Na Uy

VTV.vn - Cảnh sát Na Uy cho biết một vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo hôm 8/3 đã gây thiệt hại nhỏ nhưng không có thương vong về người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.