10 ngày điều trị khỏi cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19 tại Hải Dương

Mạnh Cường-Chủ nhật, ngày 21/02/2021 20:44 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, trên mạng xã hội đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh em bé sơ sinh đầu tiên và nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam mắc COVID-19.

Hiện em đã được chữa khỏi và xuất viện trong ngày 19/2. Em là 1 trong 4 bệnh nhân nhi đầu tiên ở Hải Dương được xuất viện. Đợt dịch này cũng ghi nhận số lượng lớn ca mắc COVID-19 là những em nhỏ, đây được xem là những thử thách thực sự với các y bác sĩ tại đây.

45 bệnh nhân nhi, lớn tuổi nhất là 12 tuổi và nhỏ tuổi nhất mới chỉ có 21 ngày tuổi. Đó là những thử thách thực sự đối với các bác sĩ tại Bệnh viện Dã Chiến 2 Hải Dương trong những ngày vừa qua.

10 ngày điều trị khỏi cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh 1.

Các bệnh nhi được ra viện ngày 19/2 vừa qua

Trong bối cảnh đó, 2 bác sĩ Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai đã được cử đến ngay thời điểm những ngày cận Tết để hỗ trợ. Những bệnh nhân nhỏ tuổi, không có bệnh nền nên ít có triệu chứng, cùng với việc đi cùng bố mẹ cũng mang đến những vấn đề mới cho các bác sĩ Nhi khoa.

Sau 10 ngày điều trị, em bé 21 ngày tuổi đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần và đủ tiêu chuẩn để ra viện cùng 4 bệnh nhân nhi khác vào ngày 19/2 vừa qua, nhưng song song với đó, số lượng bệnh nhi vẫn tăng lên, những bác sĩ khác cũng đã lên đường để tri viện cho tuyến đầu tại Hải Dương.

Những món đồ chơi, những ánh mắt ấm áp và những phác đồ điều trị hợp lý của các bác sĩ chính là liều thuốc để những em nhỏ sớm khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước