10 ngôi làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nhất cả nước

Linh Chi-Thứ hai, ngày 29/06/2015 10:01 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1.100 người đã chết vì các căn bệnh ung thư tại 37 ngôi làng ung thư của Việt Nam.

Sau khi khảo sát ở 22 tỉnh, thành trong cả nước, Trung tâm Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra danh sách 10 ngôi làng có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất, bao gồm:

1. Làng Thống Nhất, TP Hà Nội.

2. Làng Lũng Vị, TP Hà Nội.

3. Làng Mẫn Xá , tỉnh Bắc Ninh.

4. Làng Thổ Vị, tỉnh Thanh Hóa.

5. Làng Yên Lão, tỉnh Hà Nam.

6. Làng Cờ Đỏ, tỉnh Nghệ An.

7. Làng An Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Làng Phước Thiện, tỉnh Quảng Ngãi.

9. Làng Xuân Vinh, tỉnh Bình Định.

10. Làng Mê Pu, tỉnh Bình Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước