11 người nhập cảnh đi cách ly có 9 người dương tính với SARS-CoV-2

Quốc Thái - Phạm Bằng-Thứ bảy, ngày 24/04/2021 20:21 GMT+7

VTV.vn - Liên tiếp phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được siết chặt, đặc biệt tại các tỉnh biên giới Tây Nam.

Thuê tàu cá, sà lan hoặc ca nô để nhập cảnh bằng đường biển… là cách thức chung của những người nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt giữ.

Theo lãnh đạo Bộ đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang, nguy cơ những người nhập cảnh trái phép mang theo dịch bệnh đang ở mức rất cao nếu không ngăn chặn được triệt để. Thực tế, ngày 10/4 có 11 người nhập cảnh được đưa đi cách ly thì 9 người đã dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 11/4, tiếp tục có thêm 4 người nhập cảnh dương tính.

Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: "Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép có sự liên kết giữa trong và ngoài biên giới, giữa người trong nước và người nước ngoài. Những phương tiện chở người nhập cảnh trái phép trà trộn vào các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển".

Lực lượng Biên phòng Kiên Giang đã gia tăng quân số trên tuyến biên giới lên mức cao nhất. Bình quân cách 2-3m có 1-2 chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác liên tục, trong suốt 56km biên giới đường bộ.

Trên vùng biển từ huyện đảo Kiên Hải ra tới Phú Quốc, Thổ Châu, ngoài các tàu tuần tra cỡ lớn chạy cách bờ biển từ 2-3km thì còn có hàng chục xuồng cao tốc cỡ nhỏ trang bị động cơ công suất lớn hỗ trợ thêm, với quyết tâm cao nhất là ngăn chặn người nhập cảnh trái phép lọt vào sâu trong nội địa.

Nguy cơ dịch COVID-19 từ người nhập cảnh trái phép mang mầm bệnh Nguy cơ dịch COVID-19 từ người nhập cảnh trái phép mang mầm bệnh

VTV.vn - Đây là nhận định của đoàn công tác Bộ Y tế trong chuyến kiểm tra tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, và Cà Mau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước