Tăng mức chế tài xử phạt với người nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh

Vũ Em-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 16:00 GMT+7

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là kiến nghị của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, từ đầu năm tới nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 109 trường hợp nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh, trong đó có 4 người dương tính với SARS-CoV-2.

Trước nguy cơ rất cao từ nhóm người nhập cảnh trái phép từ đường mòn lối mở, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiến nghị cần xử lý nghiêm hơn, tăng cao cảnh giác và tăng mức chế tài xử phạt. Các đối tượng này sẽ phải đóng toàn bộ các chi phí liên quan như truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly đối với trường hợp âm tính, thêm chi phí điều trị với ca dương tính.

Gần đây nhất, ngày 21/4 phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về. Những người này lưu lại TP Hồ Chí Minh trong thời gian ngắn. HCDC đã tiến hành khoanh vùng, truy vết, đến nay, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp này đều âm tính.

Liên quan đến việc phân bổ vaccine, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vaccine cho thành phố dù hiện tại thành phố vẫn thuộc nhóm được cung cấp vaccine lớn nhất của cả nước. Theo tính toán, thành phố vẫn còn thiếu khoảng 10.000 liều mới đảm bảo tiêm phòng cho toàn bộ nhân viên y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước