12 ngày mất tích, các ngư dân Bình Thuận không có thức ăn, chỉ uống nước biển cầm cự

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 18:36 GMT+7

VTV.vn - Sau 12 ngày lênh đênh trên biển, 9/15 thuyền viên trên tàu cá số hiệu BTh 97478 TS của Bình Thuận được cứu.

Trưa nay (22/7), một tàu vận tải biển từ Ai Cập trên hành trình đi Trung Quốc đã vớt được thuyền thúng cùng 5 may mắn sống sót của tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc từ ngày 10/7. Vị trí phát hiện ra cách Nha Trang 214 hải lý về phía Đông, và cách Vũng Tàu 344 hải lý về phía Đông bắc.

Trên thuyền thúng trước đó có 8 ngư dân nhưng 3 người được cho là đã tử vong. Hiện sức khỏe của 5 thuyền viên được cứu đã ổn định. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đề nghị tàu BUFFALO chuyển hướng đi về Nha Trang để bàn giao 5 thuyền viên được cứu.

Theo ông Phạm Hải Châu, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: "Để tiếp cận và đưa ngư dân về bờ, chúng tôi xác định, tàu của Quân chủng Hải quân cơ động ra vị trí tàu BUFFALO để chuyển và đưa ngư dân về bờ. Các phương tiện và các lực lượng thường xuyên giữ liên lạc để phối hợp và nắm tình hình của ngư dân và có biện pháp chăm sóc y tế tốt nhất. Triển khai phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các các lực lượng phối hợp đưa tàu về bờ".

Trước đó, 4 thuyền viên trong vụ tàu cá BTh 97478 TS cũng đã may mắn sống sót khi được một tàu cá Bình Định cứu vớt. Vào chiều 21/7, tàu cảnh sát biển 7011 đã đưa 4 ngư dân gặp nạn lên bờ an toàn. Trong số này, 1 thuyền viên bị thương, sức khỏe suy kiệt đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chính quyền địa phương và mặt trận, các đoàn thể đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi. và mong muốn các thuyền viên vừa may mắn thoát nạn trong vụ chìm tàu cá BTh 97478 TS sớm phục hồi sức khỏe và tinh thần để ổn định cuộc sống. 

Ngày 10/7, tàu cá Bình Thuận cùng 15 lao động bị mất liên lạc trên biển khi đang quay trở về cảng Phan Thiết. Vị trí cách phía Nam Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 85 hải lý.

Rất nhiều lực lượng đã tham gia tìm kiếm tàu cá gặp nạn, đồng thời thông báo tới các tàu cá khác để cùng tìm kiếm.

9 ngày sau, ngày 19/7, một tàu cá của Bình Định đã phát hiện một thúng chai, trên đó có 4 thuyền viên của tàu cá bị mất liên lạc. Cả 4 người được phát hiện còn sống. Các thuyền viên này cho biết, khi tàu gặp sự cố, 15 người trên tàu chia ra hai thuyền thúng, một thuyền 7 người, một thuyền 8 người. Thuyền của họ có 7 người nhưng 3 người đã tử vong.

Ngày 20/7, tàu cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu cá Bình Định để đưa bác sĩ quân y sang tàu chăm sóc sức khỏe cho 4 ngư dân. Quân chủng Hải quân cũng đã điều động 2 thủy phi cơ và 4 tàu mặt nước để tìm kiếm 8 thuyền viên còn lại.

Ngày 21/7, 4 ngư dân trên tàu Bình Thuận bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Ngày 22/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 nhận được điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu BUFFALO cho biết họ phát hiện một thuyền thúng, trên đó có 5 thuyền viên. Đây chính là những thuyền viên của tàu BTh 97478TS bị mất liên lạc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước