1.300 quân nhân Vùng 5 Hải quân đã được tiêm vaccine COVID-19

Văn Định (Vùng 5 Hải quân)-Chủ nhật, ngày 16/05/2021 06:11 GMT+7

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 kiểm tra công tác tiêm phòng COVID-19. Ảnh: Báo Hải quân VIệt Nam.

VTV.vn - Tính đến ngày 15/5, đã có 1.300 quân nhân Vùng 5 Hải quân ở Phú Quốc, Kiên Giang được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi đầu tiên của hãng AstraZeneca.

Đây là đợt tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên được Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng thực hiện tiêm đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

1.300 quân nhân Vùng 5 Hải quân đã được tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm. Ảnh: Báo Hải quân VIệt Nam.

Việc tiêm vaccine nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với những cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện tuần tra, ngăn chặn người vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

1.300 quân nhân Vùng 5 Hải quân đã được tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ được theo dõi sức khỏe sau khi tiêm. Ảnh: Báo Hải quân VIệt Nam.

Tất cả các trường hợp sau tiêm đều ổn định. Mũi thứ 2 sẽ được tiếp tục được tiêm tại đây sau 1 tháng nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước