Tiêm hơn 1.500 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng phòng chống dịch trên biển Tây Nam

Linh Chi-Thứ năm, ngày 13/05/2021 19:19 GMT+7

Tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi đầu tiên cho cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

VTV.vn - Viện Y học dự phòng Quân đội khu vực phía Nam thực hiện tiêm hơn 1.500 liều vaccine COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên biển Tây Nam.

Đây là đợt tiêm vaccine đầu tiên được Cục Quân y Bộ Quốc phòng triển khai tiêm cho cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Theo kế hoạch, đợt này có 293 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và hơn 1.300 cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân được tiêm mũi 1 loại vaccine AstraZeneca của Anh sản xuất để phòng COVID-19.

Trước khi tiêm phòng, các y, bác sĩ Viện y học dự phòng Quân đội đã tiến hành quy trình khám sàng lọc và theo dõi sức khỏe sau tiêm 30 phút để kịp thời xử lý những phản ứng tức thời xảy ra sau khi tiêm chủng và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Hiện tại, các trường hợp sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19 đều có sức khỏe ổn định, chưa có trường hợp mẫn cảm với vaccine.

Trung tá Ngô Xuân Trường, Chủ nhiệm Quân y Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch, qua đó tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ xác định tốt tư tưởng, an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật và tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Tiêm hơn 1.500 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng phòng chống dịch trên biển Tây Nam - Ảnh 1.
Tiêm hơn 1.500 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng phòng chống dịch trên biển Tây Nam - Ảnh 2.

Thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine

Tiêm hơn 1.500 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng phòng chống dịch trên biển Tây Nam - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi đầu tiên

Chi sẻ với phóng viên VTV News, Đại úy Nguyễn Trần Đăng Hưng, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 là người thường xuyên tham gia các đợt tuần tra, kiểm soát trên biển cho biết: "Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian qua trên cả nước, nhất là ở các tuyến biên giới, vùng biển tiếp giáp với các nước trong khu vực như Campuchia, Philippines…, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp và có nguy cơ rất cao lây nhiễm mầm bệnh đối với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch. Đợt này, được tổ chức tiêm vaccine phòng dịch, chúng tôi rất vui và yên tâm hơn trong quá trình tham gia phòng chống dịch trên hướng biển, nhất là khi tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng vi phạm".

Sau khi tiêm, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại đơn vị, nếu không có triệu chứng bất thường sẽ tiếp tục thực hiện tiêm mũi thứ 2 sau thời gian từ 4 - 6 tuần.

Việt Nam mong muốn các nước miễn trừ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 Việt Nam mong muốn các nước miễn trừ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 Hà Nội tiêm miễn phí vaccine COVID-19 cho người từ 18 - 65 tuổi Hà Nội tiêm miễn phí vaccine COVID-19 cho người từ 18 - 65 tuổi Bộ Y tế sắp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 Bộ Y tế sắp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước