14 ngày tổng tiến công dập dịch tại Bắc Giang

Đài PT-TH Bắc Giang-Thứ hai, ngày 21/06/2021 20:31 GMT+7

VTV.vn - Ngoài sự hỗ trợ, chi viện của lực lượng bên ngoài, Bắc Giang đã phát huy rất hiệu quả nguồn lực từ nhân dân, không người dân nào đứng ngoài cuộc chiến chống dịch.

Bắc Giang đã trải qua 45 ngày chống dịch cũng là thời điểm kết thúc đợt cao điểm 14 ngày tổng tiến công dập dịch với mục tiêu sau ngày 21/6 sẽ dập được nguồn lây trong khu nhà trọ, khu cách ly, cơ bản khống chế xong dịch.

Chiến dịch cao điểm 14 ngày triển khai diện rộng trên toàn tỉnh với các giải pháp triển khai cụ thể, quyết liệt, đồng bộ và khẩn trương. 5 mũi tấn công được xây dựng để dập dịch: Dồn sức cho trận chiến cuối, tấn công quyết liệt, cắt đứt nguồn lây nhiễm, tăng tốc xét nghiệm, tầm soát thường xuyên, khóa chốt các khu nhà trọ. Các địa phương của tỉnh Bắc Giang đã có sự sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện chiến dịch.

14 ngày tổng tiến công dập dịch tại Bắc Giang - Ảnh 1.

Với phương châm "sản xuất để chống dịch, chống dịch để sản xuất", tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng thiết lập lại môi trường sản xuất an toàn, bền vững tại doanh nghiệp. Tại 4 khu công nghiệp tạm dừng hoạt động đã có hơn 150 doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại với hơn 22.000 công nhân.

Ngay trong bối cảnh có dịch, tỉnh Bắc Giang vẫn xuất khẩu được hàng trăm triệu USD, có thêm dự án chấp thuận đầu tư. Kết thúc nửa đầu năm, GRDP vẫn tăng trưởng dương, thu hút đầu tư tăng 4,5 lần, giá trị xuất khẩu tăng gần 40%. Cả trăm nghìn tấn nông sản, thực phẩm không bị ứ đọng. Gần 150.000 tấn vải thiều, chiếm hơn 80% sản lượng đã thu hoạch và tiêu thụ thuận lợi ở cả thị trường trong nước và thế giới.

Trong cuộc chiến COVID-19, hơn bao giờ hết, tỉnh Bắc Giang đã thể hiện được bản lĩnh, tinh thần vượt khó, đoàn kết, mạnh mẽ...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước