2 năm, hơn 5.000 hộ nghèo ở Hà Giang có nhà mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/12/2021 20:15 GMT+7

VTV.vn - Từ tháng 7/2019 đến nay, đã có 5.131 hộ gia đình chính sách, người có công nghèo, hộ nghèo ở Hà Giang được hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Tối 7/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết "Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo ở tỉnh Hà Giang", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tỉnh, thành trong cả nước cần học tập kinh nghiệm của Hà Giang để nhân rộng mô hình này một cách phù hợp để không người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình vận động ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo ở Hà Giang của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, từ tháng 7/2019 đến nay, đã có 5.131 hộ gia đình ở Hà Giang được hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Trong đó, có gần 800 hộ gia đình chính sách, người có công và cựu chiến binh nghèo và hơn 1.800 hộ nghèo ở các xã biên giới, cùng với gần 3.000 hộ khác ở các xã trong nội địa. Tổng giá trị các căn nhà sau khi hoàn thiện lên tới trên 588 tỷ đồng, trong đó có hơn 279.000 ngày công của lực lượng vũ trang và các đoàn thể trong tỉnh.

Hoan nghênh nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các tập đoàn đã chung tay làm nên thành công của chương trình này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là kết quả thực hiện xuất sắc phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Với hơn 5.000 gia đình có nhà mới chỉ trong hơn 2 năm bằng sự hỗ trợ của toàn xã hội đây là kết quả rất tuyệt vời, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm của tỉnh Hà Giang đối với các gia đình chính sách, cựu chiến binh và hộ nghèo. Đó là minh chứng về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với việc chăm lo các gia đình chính sách, có công với cách mạng và người nghèo.

2 năm, hơn 5.000 hộ nghèo ở Hà Giang có nhà mới - Ảnh 1.

Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về văn hóa vừa qua "hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp mà còn ở sự phong phú ở tâm hồn, được sống giữa tình thương, lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế và sự giàu có không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của con người, do đó, Hà Giang tuy chưa phải là tỉnh phong lưu về vật chất nhưng hoàn toàn có thể là địa phương giàu có về đời sống văn hóa, tinh thần.

Chủ tịch nước cũng nêu rõ, chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ ở mức cao nếu mỗi địa phương biết phát triển kinh tế công bằng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, sức khỏe cộng đồng và biết quan tâm đến người nghèo và người yếu thế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát động tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo ở tỉnh Hà Giang, với mục tiêu xây dựng thêm 5.000 căn nhà nữa.

Tại hội nghị, Tập đoàn Viettel tặng chương trình 30 căn nhà, tỉnh Lâm Đồng tặng 1 tỷ đồng, Tập đoàn VNPT tặng 30 căn nhà khác. Hiện nay, tỉnh Hà Giang có tỷ lệ hộ nghèo trên 18%, trong đó, 1.600 hộ đang có nhà dột nát không có khả năng xây dựng lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước