25 F1 của bệnh nhân 1451 âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Lan Chi-Thứ ba, ngày 29/12/2020 10:02 GMT+7

Lực lượng dân phòng khu vực túc trực để hỗ trợ những hộ dân trong khu cách ly . Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Các trường hợp tiếp xúc gần với BN1451 đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, kể cả người tài xế chở nhóm người nhập cảnh trái phép.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vừa thông tin về kết quả xét nghiệm với 27 trường hợp tiếp xúc gần với BN1451. Theo đó, có 25 F1 của BN1451 có kết quả âm tính, 2 người còn lại đang đợi kết quả. Trong các F1 âm tính có cả người tài xế vận chuyển nhóm người nhập cảnh trái phép.

Ngành Y tế thành phố tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà BN1451 đã từng đến.

Trước đó, chiều 26/12, Bộ Y tế xác nhận một ca mắc COVID-19 mới là BN1440 - người nhập cảnh trái phép. Bệnh nhân tên L.T.T. (32 tuổi, trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 27/12, sau thông tin bệnh nhân số 1440 có lời khai bất nhất về vị trí nhập cảnh trái phép, tỉnh An Giang chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương cử tổ công tác đến Vĩnh Long làm việc với cơ quan chức năng tỉnh này và làm việc trực tuyến với bệnh nhân để nắm lịch trình chính xác.

Qua quá trình xác minh, truy vết, sáng 28/12, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bước đầu xác minh tài xế M.T.T (ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) là F1, có tiếp xúc gần bệnh nhân số 1440. UBND tỉnh An Giang yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng để xác minh, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đến chiều 28/12, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 01 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân 1451. BN1451 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440), sau đó về TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1451 là nam, 23 tuổi, trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, dương tính với COVID-19. Trước đó, người này sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar và cũng đã nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 1451 đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh hiện đã cách ly 60 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1451.

Theo báo Giao thông, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân 1451 nằm trong nhóm người nhập cảnh trái phép được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh.

"Hai trường hợp này (BN1440 và BN1451) nếu không được phát hiện sẽ tạo ra nguồn lây bệnh, dẫn đến những ổ dịch không rõ nguồn lây", bác sĩ Dũng nhận định.

Theo ông Dũng, nếu không xác định được nguồn lây, công tác khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát lây lan, phòng chống dịch sẽ khó khăn hơn rất nhiều, do TP Hồ Chí Minh có dân số lớn và là đầu mối giao lưu của cả nước.

Điều tra dịch tễ cho thấy nhóm 6 người nhập cảnh trái phép không khai báo. 4 người tại TP Hồ Chí Minh hiện đã xác định được 3 người, là BN1451, một trường hợp ngụ Q.1, một trường hợp ở huyện Hóc Môn (đã có kết quả âm tính).

Tiếp tục truy vết người đi chung xe bệnh nhân 1451 về TP Hồ Chí Minh Tiếp tục truy vết người đi chung xe bệnh nhân 1451 về TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Ca F1 này tên Kha, đi chung với bệnh nhân 1451 từ Campuchia về Việt Nam rồi xuống xe tại đường Nguyễn Xiển (Quận 9, TP Hồ Chí Minh) và hiện vẫn chưa được tìm thấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước