3 tuần nỗ lực cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi: Điều kỳ diệu đã không xảy ra

Huyền Trang (t/h)-Thứ hai, ngày 29/06/2020 15:40 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 tuần được các bác sĩ điều trị tích cực, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong vào chiều 29/6.

Ngày 6/6, một vài người dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, đã bắt đầu nghe thấy tiếng khóc nhưng chỉ nghĩ rằng đó là tiếng mèo kêu. Phải đến chiều 8/6, khi tiếng khóc yếu dần đi và thi thoảng chỉ có vài tiếng rên khẽ, thì mọi người mới khẳng định chắc chắn đó là 1 em bé và tá hỏa đi tìm. May mắn thay, không mất nhiều thời gian để mọi người tìm thấy em nằm lọt thỏm dưới hố ga bỏ hoang, trong tình trạng rất thương tâm.

Sau khi được sơ cứu, làm sạch các vết thương lấy bớt dòi, bọ tại Trạm y tế xã Thanh Mỹ, bé ngay lập tức được các nhân viên y tế tại đây trực tiếp chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây và tiếp đến là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngay trong đêm.

Kíp trực đánh giá rằng tình trạng của An rất nặng: bé bị suy kiệt, suy hô hấp và nặng nhất là tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh. Cũng ngay trong đêm, một ca cấp cứu được triển khai tức tốc với sự phối hợp của 3 chuyên khoa: Nhi sơ sinh, Mắt và Tai – Mũi – Họng, với nhiệm vụ trước hết là vệ sinh vết thương và lấy hết các ấu trùng trong mắt, ổ rốn, ống tai, miệng của bé. Được sự cứu chữa kịp thời của các y, bác sĩ, tình trạng sức khỏe của bé An dần ổn định, không còn bị đe dọa đến tính mạng.

Ngày 11/6 bé bất ngờ diễn biến xấu. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xác định nguyên nhân là do tình trạng nhiễm trùng máu nặng. Sang ngày 12/6, sức khỏe của bé An tiếp tục xấu đi, bé phải thở máy, kiểm soát huyết áp, cho dùng thuốc vận mạch và kháng sinh phổ rộng.

3 tuần nỗ lực cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi: Điều kỳ diệu đã không xảy ra - Ảnh 1.

Ngày 13/6, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả xét nghiệm máu của bé sơ sinh này dương tính với trực khuẩn gram âm. Tình trạng sức khỏe của bé bất ngờ diễn tiến xấu vì nhiễm trùng máu nặng. Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhận định, bé có nguy cơ cao sốc nhiễm khuẩn, nặng hơn là suy gan, suy thận và thậm chí có thể suy đa tạng.

Sau khi tình trạng sức khỏe bất ngờ diễn tiến xấu vì nhiễm trùng máu nặng, ngày 15/6, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã có những tín hiệu tích cực tuy nhiên, tiên lượng bệnh dè dặt.

Đến ngày 17/6, khi tình trạng của bé tiến triển tốt, khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã quyết định rút nội khí quản và cai thở máy cho bé sơ sinh này.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, do sức khỏe yếu nên bé An được cho thở máy trở lại. Sau khi ngừng thở máy, bé An có tình trạng xẹp phổi trái nên đến trưa 19/6, phải cho bé thở máy trở lại. Bên cạnh đó, phản xạ của bé rất tốt và đã có thể ăn sữa 8 lần/ngày, mỗi lần 10 ml qua ống sonde, thay vì phải truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch như trước.

Sau 17 ngày điều trị tích cực, ngày 25/6, bé Nguyễn Văn An bị nhiễm khuẩn kháng thuốc rất nặng, phải thở máy, tiên lượng khó khăn. Tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhi này thì chưa bao giờ thuyên giảm.

Vấn đề nặng nhất của cháu bé vẫn là nhiễm khuẩn. Mặc dù khi vừa nhập viện chúng tôi đã chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh phổ rộng ngay từ đầu nhưng tình trạng nhiễm khuẩn vẫn rất khó kiểm soát. Hiện nay, cháu bé được xác định nhiễm vi khuẩn kháng thuốc và được điều trị phối hợp 4 loại kháng sinh với nhau" - BS Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết.

Đối với các vết thương bên ngoài, BS. Giang cho biết, các vết thương bên ngoài của bé không có vấn đề, mắt, tai bình thường. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm khuẩn biểu hiện bên trong cơ thể. Nguyên nhân có thể do nhiễm khuẩn từ dây rốn, bởi khi bé được đưa vào viện, rốn bị nhiễm khuẩn rất nặng, có rất nhiều dòi.

Khoảng 13h30 ngày hôm nay (29/6), bé Nguyễn Văn An bị bỏ rơi dưới hố gas đã tử vong, khiến nhiều người không khỏi đau xót khi điều kỳ diệu đã không xảy ra với em...

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga: Tình trạng nhiễm khuẩn khó kiểm soát, kháng kháng sinh Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga: Tình trạng nhiễm khuẩn khó kiểm soát, kháng kháng sinh Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga hiện ra sao? Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga hiện ra sao?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước