4 người dương tính SARS-CoV-2, công trường Bệnh viện Đa khoa Hà Đông bị phong tỏa

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 06/08/2021 17:56 GMT+7

VTV.vn - Sau khi phát hiện 4 công nhân dương tính với SARS-CoV-2, công trường dự án cải tạo bệnh viện đa khoa Hà Đông, TP Hà Nội đã được phong tỏa từ trưa 6/8.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, 4 công nhân này cùng quê ở tỉnh Hòa Bình, vào làm việc tại công trường dự án nâng cấp - cải tạo khối nhà Ngoại sản của bệnh viện từ đầu tháng 7/2021. Họ được làm xét nghiệm âm tính trước khi vào làm. Tại đây, họ ở trong lán không ra ngoài.

Ngày 5/8, bệnh viện làm xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch cho đối tượng là người lao động làm việc tại bệnh viện. Kết quả, tối 5/8 phát hiện 4 công nhân xây dựng nói trên dương tính lần 1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của bệnh viện đã nhanh chóng khoanh vùng, cách ly, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Hà Đông điều tra dịch tễ.

Theo UBND quận Hà Đông, hơn 90 người làm việc cho dự án đã ăn - nghỉ tại công trường từ cuối tháng 7 do thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của thành phố. Chính vì thế, nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng được đánh giá là không cao.

Bệnh viện cũng đã lập danh sách những người tiếp xúc với 4 công nhân này, xác định 31 người trong cùng đội xây dựng là F1, 49 người khác làm việc cùng khu vực công trường được xác định là đối tượng liên quan. Tất cả đều được cách ly tại chỗ, lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định.

Hà Nội cần sẵn sàng cho các kịch bản dịch bệnh

Việc khoanh vùng dập dịch tại công trường dự án cải tạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông lúc này là rất cấp thiết bởi đây là 1 trong 4 bệnh viện được giao nhiệm vụ là Trung tâm Hồi sức tích cực vùng của Hà Nội cùng với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Bộ Y tế yêu cầu 4 đơn vị này phải chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng ứng phó trong mọi hoàn cảnh. Cụ thể, chuẩn bị ngay oxy, khí nén, chuẩn bị sẵn sàng vật tư đáp ứng cấp độ lên đến 20.000 giường điều trị. Về nhân lực, củng cố đội ngũ cán bộ, tăng cường đào tạo, thực hành về sử dụng máy thở, ECMO, lọc máu….

Tính đến nay, trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội đã có gần 1.600 ca mắc COVID-19. Trong đó, một số ổ dịch phức tạp xuất hiện hàng chục ca bệnh liên quan như ổ dịch nhà thuốc 95 Láng Hạ, ổ dịch công ty cung ứng thực phẩm Thanh Nga….

Trong công điện 18 của UBND TP Hà Nội vừa ban hành đã yêu cầu rà soát và trưng dụng các khu nhà ở, cơ sở giáo dục, công trình xây dựng… đủ điều kiện để làm cơ sở thu dung người nhiễm COVID-19 (không triệu chứng) với công suất chuẩn bị 30.000 giường và tiếp tục rà soát để có thể nâng công suất lên 50.000 giường khi cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước