52 lao động ở Algeria sẽ về nước trong 10 ngày tới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 00:26 GMT+7

Đậu Hoàng Anh và Đào Ngọc Cường đang ở tại khu nhà ở của Công ty Đông Nhất Giang Tô ở thủ đô Alger. (Ảnh: Thanh Bình/Vietnam+)

VTV.vn - 52 lao động ở Algeria sẽ được làm thủ tục và về nước chậm nhất trong 10 ngày tới. Mỗi lao động được bồi thường 1.700 USD...

Về việc lao động Việt Nam bị chủ thầu Trung Quốc ở Algeria hành hung và đang kêu cứu xin được đưa về nước, Công ty Simco Sông Đà - đơn vị đưa lao động đi Algeria - vừa làm việc với công ty sử dụng lao động Đông Nhất Giang Tô để đàm phán dứt điểm hướng giải quyết vụ việc.

Theo đó, 52 lao động sẽ được làm thủ tục và về nước chậm nhất trong 10 ngày tới. Mỗi lao động được bồi thường 1.700 USD và chi phí mua vé máy bay về nước. Đối với 5 lao động có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc, chủ sử dụng lao động, người lao động và Công ty Simco Sông Đà sẽ ký phụ lục hợp đồng với định mức khoán mới.

Trước đó, ngày 5/10, anh Đào Ngọc Cường (quê Lý Nhân, Hà Nam) đang làm công nhân xây dựng, phản ánh việc công nhân Việt Nam bị chủ sử dụng lao động Trung Quốc ở Algeria đánh đập, bỏ đói nhiều ngày. Lý do là công nhân phản ánh chủ sử dụng vi phạm hợp đồng khi yêu cầu họ làm khoán và trả lương không đúng như mức khoán. Hai công nhân bị đánh bầm tím, hàng chục người khác bị bỏ đói liên tục 3 ngày, bị cắt điện, điều kiện ăn ở kém và tiếp tục bị yêu cầu ra công trường làm việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước