7 nội dung quan trọng cần chuẩn bị để mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/3

Minh Đức-Thứ hai, ngày 21/02/2022 15:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/3, Việt Nam dự kiến mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế. Công tác chuẩn bị mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới đang được triển khai.

Sáng 21/2 tại Hà Nội, Tổng Cục Du lịch đã thông tin về các kế hoạch, phương án đề xuất mở cửa du lịch đảm bảo yêu cầu an toàn, khoa học và hiệu quả. Hiện tại, dự thảo kế hoạch này đã được Bộ VH, TT&DL trình Chính phủ phê duyệt.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch chi biết, toàn ngành du lịch đã sẵn sàng và đang trong quá trình chuẩn bị các công tác chuẩn bị để đảm bảo tốt nhất cho việc mở cửa hoàn toàn du lịch.

Có 7 nội dung nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch vào ngày 15/3 đã được Tổng Cục Du lịch đưa ra. Trong đó, đảm bảo an toàn phòng chống dịch là điều kiện tiên quyết.

Thời gian qua, việc kiểm soát dịch bệnh có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn đó những nguy cơ như: Sự xuất hiện của những biến chủng mới, tác động với công tác phòng, chống dịch; Sự chênh lệch về độ bao phủ vaccine giữa các địa phương, độ tuổi, đối tượng khác nhau.

Cùng đó, các quy định phòng chống dịch, cách ly còn khác biệt giữa các địa phương cũng gây ảnh hưởng tới hoạt động khôi phục du lịch chung. Thời gian tới, sẽ phối hợp liên ngành để có những quy định cụ thể, tạo điều kiện tốt cho việc phục hồi và phát triển du lịch.

Thứ hai, việc khôi phục các chuyến bay thương mại, không hạn chế các chuyến bay quốc tế là điều kiện để phục hồi du lịch. Do đó, trong bối cảnh mới, vai trò của việc phối kết hợp giữa du lịch và hàng không vô cùng quan trọng.

Thứ ba, cấp thị thực là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quốc tế. Do đó, Tổng Cục Du lịch đánh giá cần sớm có áp dụng chính sách thị thực với khách nhập cảnh như thời điểm năm 2019, để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Thứ tư, với "hộ chiếu vaccine", Việt Nam đã công nhận 79 giấy chứng nhận tiêm chủng của 79 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 14 quốc gia công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Điều kiện đi ra nước ngoài theo đó cũng bị hạn chế theo. Khi đó, sẽ mất cân bằng trong việc khách đi vào và đi ra của các chuyến bay quốc tế. Chỉ khi nào cân bằng được lượng khách việc đi và đến mới giảm chi phí các chuyến bay, làm giảm giá thành chi phí của các công ty du lịch.

Thứ 5, cần chuẩn bị các điều kiện về năng lực phục vụ, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực vì 2 năm qua, ngành du lịch bị tổn thất nặng nề. Các khu du lịch hầu như đóng cửa, cơ sở vật chất xuống cấp gây ảnh hưởng tới việc phục vụ khách khi mở cửa du lịch.

Lực lượng lao động được đào tạo bài bản, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thời gian qua đã bị phân tán, nhiều lao động chuyển nghề… Do đó, để chuẩn bị cho giai đoạn tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải tập hợp các lực lượng lao động, tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất.

Hiện tại, Bộ VH,TT&DL đang tham mưu Chính phủ tiếp tục áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động để tập trung xây dựng sản phẩm mới, hoàn thiện cơ sở vật chất, cũng như có các chương trình đào tạo, chính sách thu hút người lao động trở lại làm việc.

Đồng thời, Bộ phối hợp với các địa phương để điều tra, khảo sát tình hình cơ sở vật chất, nâng cấp, hoàn thiện để đảm bảo cung ứng dịch vụ cho khách du lịch. Bộ cũng đề xuất các chương trình đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động. Đề nghị các địa phương có cơ chế chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn.

Thứ sáu, chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến cũng là yếu tố quan trọng. Sau COVID - 19, các quốc gia đều đang ở vạch xuất phát và mở cửa theo những cách khác nhau. Việc mở cửa lại là quá trình cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đòi hỏi các quốc gia phải chuẩn bị kỹ càng.

Cuối cùng, Việt Nam vẫn duy trì trao đổi, kết nối với các thị trường trọng điểm trong công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá. Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục triển khai chương trình xúc tiến quảng bá, truyền thông mạnh trên các nền tảng số; tham gia các chương trình hội chợ quốc tế du lịch lớn được tổ chức ở những thị trường trọng điểm với Việt Nam.

Hiện tại, Bộ cũng đã làm việc với các tập đoàn truyền thông lớn quốc tế để quảng bá du lịch Việt Nam. Đồng thời, triển khai các hoạt động thông qua các đại diện cơ quan Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp đưa tin về việc mở cửa du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước