8 học sinh lớp 6 tắm biển, 4 em chết đuối và mất tích

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 24/04/2021 05:56 GMT+7

Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm 3 em học sinh còn mất tích (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Vụ việc xảy ra vào chiều 23/4 tại bãi tắm thuộc địa phận thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa.

Ông Vũ Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 học sinh chết, 3 học sinh mất tích.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 23/4, 8 học sinh lớp 6 Trường THCS xã Hoằng Hải rủ nhau ra bãi biển thôn Thanh Xuân tắm. Khi đang tắm 4 học sinh không may bị nước biển cuốn trôi. Đến 15h cùng ngày, người dân xã Hoằng Hải đã tìm được 1 thi thể, còn 3 em mất tích.

Cũng trong chiều 23/4 một vụ tai nạn đuối nước cũng đã xảy ra tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khiến 1 em nhỏ thiệt mạng, 1 em đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một nhóm gồm 5 em nhỏ (khoảng 9 - 12 tuổi, ở xã Hải Vân, huyện Hải Hậu) xuống sông Sò ở ngay ven đê trên địa bàn xóm 17, xã Hải Nam tắm. Do nước sâu, 2 trong số 5 em này bị chìm (hiện vẫn chưa rõ danh tính).

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng, người dân địa phương ngay lập tức tổ chức tìm kiếm và vớt được hai em lên bờ trong tình trạng bất tỉnh. Dù đã được sơ cứu nhưng một em đã tử vong, được bàn giao cho gia đình. Trường hợp còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Sông Sò đoạn chảy qua địa bàn xã Hải Nam dài khoảng vài trăm mét nhưng khá sâu. Vì vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, nhất là các em nhỏ không nên xuống tắm để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước