80% chủ chứa, môi giới mại dâm chỉ từ 18 - 25 tuổi

Quang Phồn, Thu Hiền, Đức Thắng-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 19:37 GMT+7

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: molisa.gov.vn)

VTV.vn - Đó là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, diễn ra sáng 23/10 tại Hà Nội.

Cả nước hiện có hơn 11.000 người hành nghề mại dâm có hồ sơ quản lý của các địa phương. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn lớn hơn.

Đánh giá tình hình mại dâm 5 năm qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, hoạt động mại dâm rất khó kiểm soát, có tính chất phức tạp, tinh vi và trá hình. Thời gian qua xuất hiện những đối tượng và hình thức mại dâm mới như: du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm đồng tính... Tình trạng người mại dâm sử dụng ma túy có xu hướng gia tăng.

Đối tượng mua dâm thuộc nhiêu lứa tuổi, thành phần khác nhau, trong đó cán bộ, công nhân viên chức chiếm 3%, doanh nghiệp chiếm 20%. Đáng chú ý, trên 80% đối tượng chủ chứa, môi giới mại dâm có độ tuổi rất trẻ, chỉ từ 18 - 25 tuổi.

Những tỉnh, thành đặc biệt tập trung nhiều điểm nóng về mại dâm, gây bức xúc dư luận gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định.

Trong 5 năm tới, mục tiêu đặt ra là các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung vào truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân; phấn đấu 60% các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp phòng ngừa mại dâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước