9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Thanh Minh, Trọng Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 21:33 GMT+7

VTV.vn - Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến, số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2014.

Hôm nay (2/10),Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2015, toàn quốc xảy ra hơn 16.459 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.518 người, bị thương 14.929 người; so với cùng kỳ năm 2014 giảm hơn 2.239 vụ và giảm hơn 240 người chết.

Trong 9 tháng đầu năm, cả nước đã có 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì tai nạn giao thông, trong đó có 9 địa phương giảm trên 20%.

Hội nghị cũng đánh giá: Dù tình hình tai nạn giao thông đã giảm trong 9 tháng qua nhưng vẫn chỉ giảm được 3,55%. Đặc biệt, tai nạn đường thủy và đường sắt tăng cả ba tiêu chí. Tình hình xe quá tải vẫn còn hoạt động tại một số địa phương, ùn ứ giao thông tại các thành phố lớn như: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong giờ cao điểm vẫn tái diễn.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các địa phương làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông; đề nghị thực hiện tốt chủ đề đảm bảo an toàn giao thông năm 2015 là siết chặt kinh doanh vận tải gắn với chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước