Phú Yên: Tử vong do tai nạn giao thông vùng nông thôn tăng

Thu Giang, Huỳnh Danh-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 07:38 GMT+7

VTV.vn - Tại Phú Yên hiện đang tồn tại một nghịch lý: càng nhiều đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, số người chết do tai nạn giao thông ở nông thôn lại càng tăng cao.

Năm 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, số vụ tai nạn giao thông ở vùng nông thôn tỉnh Phú Yên chiếm khoảng 17% tổng số vụ tai nạn giao thông trong toàn tỉnh, ngang bằng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Riêng số người chết do tai nạn giao thông vùng nông thôn Phú Yên 9 tháng qua tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, nguyên nhân tình trạng này do đường giao thông nông thôn được bê tông hoá, điều kiện giao thông tốt lên nhưng các địa phương chưa quy hoạch và cũng không có nguồn kinh phí xây dựng hệ thống an toàn giao thông như các biển báo hay gờ giảm tốc. Trong khi đó, ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước