99% người dân đồng tình nhận bồi thường giải phóng mặt bằng làm tuyến Metro số 2

Quách Hằng-Thứ ba, ngày 13/10/2020 11:59 GMT+7

Khu vực sẽ xây dựng nhà ga S9 - Bà Quẹo (quận Tân Bình) thuộc dự án Metro số 2 đã được phần lớn hộ dân di dời, bàn giao mặt bằng. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến Metro số 2 đều ủng hộ và đồng thuận giao mặt bằng cho dự án vì mục tiêu phát triển chung của thành phố.

Dự án Metro số 2 tại TP.HCM đang tiến triển tốt do nhận được sự đồng thuận cao của các hộ dân bị ảnh hưởng về mặt bằng. Trong đó, 99% hộ dân đã nhận quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trên các con đường có tuyến Metro số 2 đi qua, hàng loạt ngôi nhà đã được tháo dỡ và lùi vào phía trong chừng 10 - 15 m để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đây là điều rất đáng mừng, bởi thành phố rút kinh nghiệm từ dự án Metro số 1, khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng đã khởi công dẫn đến phát sinh chi phí rất lớn. Với Metro số 2, các tổ công tác đã chú trọng đến việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động người dân bàn giao mặt bằng, với chủ trương phải hoàn thành mặt bằng trước khi trao thầu cho nhà thầu.

Mọi thủ tục về giải phóng mặt bằng của dự án sẽ hoàn tất trong năm 2020 để sẵn sàng xây dựng tuyến Metro số 2 trong năm 2021.

Tuyến Metro số 2 ở TP.HCM có bước ngoặt về giải phóng mặt bằng Tuyến Metro số 2 ở TP.HCM có bước ngoặt về giải phóng mặt bằng

VTV.vn - Nhiều hộ dân ở các quận, huyện của TP.HCM đã đồng loạt di dời nhà cửa để nhường chỗ cho công trường thi công tuyến Metro số 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước