AIPA 41 - Vừa phòng dịch COVID-19, vừa phục hồi kinh tế

Quang Anh, Ngọc Phương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 21:27 GMT+7

VTV.vn - Vừa phòng chống dịch COVID-19 và vừa phục hồi kinh tế sẽ là một trong những nội dung sẽ được nghị viện các nước thành viên dành nhiều thời gian để thảo luận tại AIPA 41.

Đại Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) theo hình thức trực tuyến sẽ khai mạc ngày 8/9.

Tại hội nghị này, các biện pháp tăng cường hợp tác để hỗ trợ Chính phủ các nước ASEAN trong giải quyết những vấn đề của khu vực, đặc biệt là cùng nhau phối hợp hành động trong thực hiện mục tiêu kép. Đây cũng là vấn đề Quốc hội Việt Nam đang nỗ lực hành động vì sự phát triển của đất nước và của khu vực thời gian qua.

AIPA 41 - Vừa phòng dịch COVID-19, vừa phục hồi kinh tế - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận búa Chủ tịch AIPA-41 từ Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, Chủ tịch AIPA-40 Chuan Leekpai, tại phiên bế mạc AIPA-40, sáng 29/8/2019. Ảnh: TTXVN.

Tháng 4/2020, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình này, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sẽ đồng hành cùng Chính phủ trong ứng phó với dịch bệnh.

Cũng ngay trong tháng 4, một phiên họp bất thường đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức để kịp thời ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch theo đề xuất của Chính phủ.

Năm 2020 đánh dấu lần thứ 3 Quốc hội Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - AIPA. Cùng với những sáng kiến đóng góp vào hoạt động của nghị viện khu vực như tăng cường hợp tác về văn hóa giáo dục, thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA, Quốc hội Việt Nam cũng đã nhiều lần nhấn mạnh thông điệp về hợp tác nghị viện giúp các quốc gia phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế, một vấn đề mang tính cấp bách và phù hợp với chủ đề của AIPA là gắn kết và chủ động thích ứng mà Quốc hội Việt Nam đã lựa chọn.

Sự kiện Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 8/9 đến 10/9. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, vai trò gắn kết nghị viện phục hồi kinh tế sau đại dịch là một trong nhiều vấn đề sẽ được bàn rất sâu tại Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Xã hội, trong chương trình làm việc.

Được tổ chức dưới hình thức trực tuyến lần đầu tiên, sự kiện là dịp để Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kêu gọi các nghị viện thành viên hỗ trợ các chính phủ trong việc đưa ra những quyết sách đúng đắn, mà trước mắt sẽ là thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh đại dịch tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt các nghị viện khu vực trong năm Chủ tịch AIPA - 2020.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA 41 tại Việt Nam cơ bản đã hoàn thành Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA 41 tại Việt Nam cơ bản đã hoàn thành Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cho sự thành công của AIPA 41 Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cho sự thành công của AIPA 41 Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA 41: Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA 41: Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước