Ấm áp từ những ngôi nhà mang tên 1953

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/12/2021 20:18 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Giang, chỉ sau 2 năm, hơn 5.100 ngôi nhà khang trang, ấm áp mang tên "1953" đã hoàn thành.

Ông Lù Văn Sinh (thôn Tả Chải, xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang) rất vui khi ngôi nhà mới hoàn thành. Gia đình ông được hỗ trợ 60 triệu đồng cùng bà con trong thôn hỗ trợ ngày công nên căn nhà kiên cố và phù hợp tập quán sinh hoạt vùng cao đã hiện hữu. Với nhiều hộ nghèo, đây thực sự là một mong ước trở thành hiện thực.

Hàng nghìn ngôi nhà mới, kiên cố, khang trang đã được bàn giao cho các hộ nghèo thay thế cho những ngôi nhà cũ, hư hỏng. Nhiều cựu chiến binh, thương bệnh binh nay đã ở tuổi cổ lai hi thì đây còn là niềm vui lớn trong cuộc đời.

Ấm áp từ những ngôi nhà mang tên 1953 - Ảnh 1.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở hay còn gọi là chương trình 1953 là nhiệm vụ an sinh với được Tỉnh ủy Hà Giang cụ thể hóa với 5.121 ngôi nhà mới hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian qua. Chương trình được thực hiện thành công còn nhờ sự đồng hành, gắn bó, trách nhiệm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Sau hai năm, chương trình 1953 đã được sự chung tay hỗ trợ hơn 305 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân, cùng với gần 280.000 ngày công đóng góp của cộng đồng. Chương trình hướng đúng đối tượng an sinh là người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở; mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là một giải pháp hiệu quả góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân vùng địa đầu tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước