Áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Tùng Thư (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/06/2021 12:58 GMT+7

VTV.vn - Dự báo trong chiều nay (13/6), áp thấp nhiệt đới sẽ đi hẳn sang khu vực Thượng Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Sau 1 buổi sáng di chuyển trên địa phận đất liền, áp thấp nhiệt đới đang ở trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Đây là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong mùa bão năm nay, với cường độ cấp 8, đầu cấp bão. Tác động gió mạnh chủ yếu ở các đảo và vùng ven biển nơi gần tâm bão đi qua. Trong đó Văn Lý - Nam Định và Thành phố Thái Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10.

Mưa lớn bao phủ rộng hơn. Từ ngày 12/6 đến nay, khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và bắc miền Trung đều có mưa lớn, ít nhất là từ 50mm trở lên. Trong đó, tại Hà Tĩnh, gần như cả tỉnh đều có mưa trên 100mm. Cá biệt một số nơi lên tới 304 -406mm, gây ngập úng gần 13.000 ha diện tích hoa màu và lúa hè thu. Thành phố Vinh, Nghệ An gần đó cũng ghi nhận mưa to 297mm gây ngập úng các tuyến phố.

Trong chiều 13/6, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh cũng như đồng bằng, trung du Bắc Bộ mặc dù còn mưa nhưng lượng sẽ giảm. Lượng mưa chỉ còn từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Vùng mưa lớn tiếp theo sẽ là khu vực Tây Bắc Bộ. Dự báo lượng mưa từ chiều 13/6 đến sáng 14/6 phổ biến từ 50-70mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước