Bắc Bộ hết mưa từ ngày mai (22/8)

PV-Chủ nhật, ngày 21/08/2022 19:11 GMT+7

VTV.vn - Không khí oi nóng sẽ thấy rõ khi nhiệt độ tăng lên cao nhất tại Hà Nội và nhiều thành phố khoảng 32-34 độ C. Cùng với đó là độ ẩm lớn trên 61%.

Miền Bắc vẫn đang trong đợt mưa dông khá thất thường. Mưa không kéo dài liên tục cả ngày mà có khoảng nắng đan xen. Kiểu thời tiết này khiến nhiều người cảm thấy bức bối, mệt mỏi.

Sở dĩ thời tiết miền Bắc mưa nắng thất thường như vậy, là do khu vực này đang chịu sự chi phối của rãnh thấp. Rãnh này hoạt động không mạnh nên mây ẩm xung quanh rãnh phát triển không đồng đều.

Bắc Bộ hết mưa từ ngày mai (22/8) - Ảnh 1.

Mưa tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo dự báo, rãnh sẽ gây mưa bất chợt trong đêm 21/8 và sáng 22/8 cho Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa chủ yếu là 20-40mm, vài nơi trên 60mm.

Với lượng mưa này, lũ quét ít có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, người dân sinh sống ở các sườn đồi dốc đứng, ven sông suối nhỏ vẫn cần cảnh giác với hiện tượng sạt lở đất.

Từ trưa chiều 22/8, rãnh thấp yếu hẳn đi, dự báo Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ nắng nhiều hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 21 đến sáng 22/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Từ chiều 22/8, mưa tiếp tục giảm trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong đêm 21/8 và ngày 22/8, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều, tối).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông còn kéo dài trong nhiều ngày tới; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét là cấp 1.

Bắc Bộ hết mưa từ ngày mai (22/8) - Ảnh 2.

3 ngôi nhà bỗng nhiên bị sụt lún và đổ sập xuống sông trong đêm 20/8 tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá, gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.

Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Về diễn biến lũ, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đang có dao động theo xu thế lên. Từ chiều tối 21/8 đến ngày 22/8, thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1- 3 m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất là cấp 1.

Thời tiết các khu vực đêm 21, ngày 22/8:

Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào, dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Đêm và sáng có lúc có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên

có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều, tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều, tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước