Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào cao điểm nắng nóng, cao nhất 41 độ C

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/07/2020 06:37 GMT+7

Đợt nắng nóng này có nơi lên tới 41 độ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (9/7) miền Bắc, miền Trung bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, có nơi lên 40 - 41 độ.

Ở miền Bắc, chỉ có Lai Châu và Điện Biên nằm ngoài vùng nóng. Các tỉnh, thành còn lại dự báo trưa chiều nay đều trên 35oC, riêng Thủ đô Hà Nội, khu vực đồng bằng trung du và Hòa Bình sẽ nóng gay gắt hơn, nhiệt độ từ 35 - 38oC, có nơi trên 39oC.

Dự báo nắng nóng sẽ bao trùm khắp Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên với mức nhiệt phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 39oC. Thanh Hoá đến Quảng Trị có nhiều điểm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt 37 - 40oC, có nơi trên 40 độ.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo trời sẽ nắng từ sáng đến 14h. Nhiệt độ không quá 34oC. Về chiều có mưa dông rải rác ở Nam Bộ và nam Tây Nguyên, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng sấm sét, gió giật mạnh.

Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, đề phòng nguy cơ cháy nổ dễ xảy ra do nhu cầu sử dụng điện gia tăng.

Nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C Nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C

VTV.vn - Từ ngày 9/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước