Với lộ trình dừng hoạt động sản xuất các cơ sở sản xuất ở làng giấy Phong Khê, Bắc Ninh trước ngày 31/12/2024, thành phố Bắc Ninh sẽ trở thành một trong những địa phương đầu tiên kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai, phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là ô nhiễm môi trường ở làng nghề.
Theo đề án của thành phố, hoạt động sản xuất tại làng nghề này sẽ di chuyển đến vị trí mới. Tại làng nghề sẽ chỉ còn các hoạt động thương mại, dịch vụ liên quan đến nghề làm giấy. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai cơ chế di dời và xử lý ô nhiễm.
Từ đầu tháng 7 này, 6 tổ công tác liên ngành của TP Bắc Ninh trực tiếp kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất trong làng nghề, cũng như tuyên truyền về việc di dời sản xuất trước ngày 31/12/2024. Hầu hết các cơ sở đều nhận thức rõ vi phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, an toàn phòng cháy chữa cháy.
Làng Phong Khê gồm hơn 320 cơ sở sản xuất trong 3 cụm dân cư và 2 cụm công nghiệp .Tất cả các cụm đều có nhà xưởng xen lẫn; hoặc các hộ dân vừa sản xuất vừa sinh sống trong nhà xưởng. Hàng chục năm qua, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp như yêu cầu các hộ dân không sử dụng than hoặc chất thải công nghiệp để đốt lò, chuyển sang sử dụng lò hơi đốt nhiên liệu sinh khối; đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng ô nhiễm vẫn không được xử lý triệt để.
Thực hiện đề án lần này, bên cạnh việc xử lý vi phạm, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền, vận động, xây dựng cơ chế tài chính, liên hệ với một số địa phương để di dời cơ sở sản xuất đến khu, cụm công nghiệp.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:" Chúng tôi cũng đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu vận dụng sau đó báo cáo với các cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ thêm khi mà bà con di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư. Tư vấn cho họ về pháp luật. Giới thiệu cho họ những địa điểm mà chúng tôi đã đi nghiên cứu, chúng tôi đã đặt vấn đề. Và chúng tôi cũng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến an sinh, xã hội, việc làm".
Bình luận (0)