Bắc Ninh đề xuất thí điểm mô hình vừa sản xuất, vừa cách ly

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/05/2021 18:18 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý thực hiện ngay mô hình này và nhấn mạnh phải tổ chức nhân lực theo 2 hướng là ở lại nhà máy và sắp xếp ở bên ngoài.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có cuộc họp trực tuyến với Bắc Ninh, nơi dịch bắt đầu nóng lên với việc liên tục phát hiện ca mắc mới trong khu công nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Ngày 27/5, thêm 40 ca mắc mới phát hiện liên quan khu công nghiệp Khắc Niệm, nơi có tới 15.000 công nhân, lại sát khu công nghiệp Ngọc Lĩnh. Hiện Bắc Ninh đã có hơn 100 ca là công nhân. Chiều 27/5, tỉnh đã lấy 4.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Công ty Canon.

Trước nguy cơ lây lan rộng trong các khu công nghiệp, tỉnh đề xuất thí điểm mô hình vừa cách ly vừa sản xuất ngay tại nhà máy với nhiều giải pháp đảm bảo giãn cách. Theo đó, một nửa công nhân đi làm, một nửa ở khu cư trú để giảm áp lực cho cả nhà máy và khu ở trọ, đồng thời, tận dụng không gian nhà máy và khu ký túc xá để dùng làm khu cách ly tập trung, giúp giảm mật độ cách ly tại khu dân cư chật chội.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý thực hiện ngay mô hình này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức nhân lực theo 2 hướng là ở lại nhà máy và sắp xếp ở bên ngoài, lưu ý phòng chống cháy nổ và bảo đảm cung cấp thực phẩm, thức ăn an toàn. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh nghiên cứu, đưa ra tiêu chí giãn cách, giảm mật độ trong khu nhà trọ, để từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các tỉnh trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước