Dịch COVID-19:

Bắc Ninh dự kiến cơ bản khống chế dịch trong khoảng 10-15 ngày nữa

Thanh Tùng, Phi Trường, Đức Minh (Đài PT-TH Bắc Ninh)-Thứ tư, ngày 09/06/2021 21:01 GMT+7

VTV.vn - Với các biện pháp đúng hướng và đồng bộ, Bắc Ninh đang nỗ lực khống chế dịch bệnh trong khoảng thời gian ngắn.

Đêm 8/6, huyện Thuận Thành, địa bàn có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất tỉnh Bắc Ninh, đã ra quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 3 thôn đầu tiên thuộc xã Xuân Lâm. 

Đây là kết quả của rất nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó, việc thay đổi chiến lược xét nghiệm diện rộng, để sàng lọc và làm sạch mầm bệnh ở từng địa bàn đóng vai trò rất quan trọng.

Bắc Ninh dự kiến cơ bản khống chế dịch trong khoảng 10-15 ngày nữa - Ảnh 1.

Người dân thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm vui mừng khi được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: SK&ĐS

3 thôn có tổng số 961 hộ với gần 4.500 nhân khẩu. Sau gần 1 tháng bị phong tỏa, thời điểm kết thúc cách ly y tế được người dân đón nhận với rất nhiều cảm xúc.

Để nhanh chóng xác định ca nhiễm mới và dập dịch hiệu quả, Bắc Ninh đã linh hoạt chiến lược xét nghiệm sàng lọc. Khu vực chưa có ca mắc lấy mẫu gộp (mỗi hộ 1 người); khu vực có ca mắc được lấy mẫu 3 lần/tuần, bám sát chu kỳ lây nhiễm của chủng virus mới. Những ngày qua, việc lấy mẫu được thực hiện tại huyện Thuận Thành và TP Bắc Ninh, tiếp đó, sẽ là những địa bàn khác.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo quản lý chặt việc thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời, yêu cầu người dân, kể cả những nơi đã lấy mẫu sàng lọc và cho kết quả âm tính vẫn phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc phòng dịch, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước