Bãi vật liệu trái phép ngang nhiên hoạt động, người dân kêu khóc vì bụi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/06/2022 08:11 GMT+7

VTV.vn - Nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động, dù liên tục bị chính quyền truy quét, xử phạt, thậm chí cưỡng chế.

Theo người dân xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội), các bãi tập kết vật liệu xây dựng tồn tại nhiều năm qua liên tục bị báo chí phản ánh, chính quyền xử phạt thậm chí là cả cưỡng chế nhưng hoạt động vẫn diễn ra rầm rộ.

Hàng đoàn xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng phóng như bay trên đê tả sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Ngọc, cát chở vượt nóc thùng xe, tung bụi bay mù mịt con đường đê. Nhà bà Nguyễn Thị Tịnh dù nằm cách đường đê khoảng 50 mét nhưng vẫn thường xuyên sống trong cảnh bụi bặm.

''Suốt ngày phải đóng kín cửa mà vẫn đầy đất. Một tuần liền mà không mưa thì ngọn cây đỏ đất. Rất ngạt thở. Ở đây 200 hộ kêu khóc vì cảnh bụi'', bà Tịnh cho hay.

Bãi vật liệu trái phép ngang nhiên hoạt động, người dân kêu khóc vì bụi - Ảnh 1.
Bãi vật liệu trái phép ngang nhiên hoạt động, người dân kêu khóc vì bụi - Ảnh 2.

Nhà ngay dưới chân đê nên dù là cửa chính, ông Hoàng Văn Đảo vẫn thường xuyên phải che chắn kỹ. Dù ngày nào cũng lau dọn khắp nhà nhưng đâu đâu cũng thấy bụi.

Ông Đảo cho hay: ''Bụi không thể chịu được, dân đây đã kiến nghị rất nhiều lần rồi. Toàn xe to, đêm cũng chạy, gà gáy chạy khiến chúng tôi không ngủ được''.

Bãi vật liệu trái phép ngang nhiên hoạt động, người dân kêu khóc vì bụi - Ảnh 3.

Ngày cũng như đêm, các bãi vật liệu xây dựng này vẫn hoạt động công khai. Dù biết có người ghi hình nhưng việc vận chuyển vật liệu vẫn diễn ra như bình thường. Phải đến khi phóng viên liên hệ cho lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, trực tiếp lãnh đạo huyện cùng đoàn liên ngành tới tận hiện trường bắt quả tang thì các bến bãi này mới chịu dừng hoạt động. Thấy đoàn liên ngành, những chiếc xe vội vàng đổ hết cát xuống đất, cố tình không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan chức năng, thậm chí vứt cả xe lại.

Huyện đã có các cái biện pháp mạnh như chỉ đạo xã thực hiện các giải pháp là cắm cọc bê tông ngăn chặn xe, phương tiện vận tải lớn vào để vi phạm trong khu vực này. Tuy nhiên các đối tượng đã cố tình phá hủy toàn bộ các cọc bê tông.

Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cho biết, đã từng có các báo cáo gửi UBND TP Hà Nội sớm rà soát theo quy hoạch để đưa các bến bãi trên địa bàn huyện được phép đấu giá, cho phép khai thác hoạt động theo đúng quy định của pháp luật bởi nhu cầu hoạt động các bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh thực tế là có.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước