Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mở cửa đón du khách

N.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 03/07/2022 06:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/7, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã được khánh thành tại địa chỉ 144 Đặng Thái Thân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là công trình kỷ niệm 55 năm ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967 - 6/7/2022).

Bảo tàng được gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Huế thành lập nhằm phác họa cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng. Bảo tàng trưng bày gần 400 hiện vật, ảnh tư liệu, văn bản gốc được gia đình lưu giữ cẩn thận, cho thấy tinh thần đấu tranh bất khuất, đạo đức cách mạng và những trải nghiệm của Đại tướng, gắn liền với một thời kỳ lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Bên cạnh đó là những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng và những đóng góp của ông qua 2 cuộc kháng chiến.

Các tài liệu, hình ảnh, hiện vật và thiết kế trưng bày theo đề cương giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; những đóng góp quan trọng của Đại tướng đối với Cách mạng Thừa Thiên - Huế nói riêng và cả nước nói chung qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mở cửa đón du khách - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế chăm chú theo dõi các tài liệu được trưng bày tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: TTXVN

Các chủ đề trưng bày chính gồm: Quê hương, gia đình, quá trình tham gia cách mạng, những dấu mốc quan trọng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và sự tri ân mà gia đình, quê hương, đất nước dành cho đại tướng.

Các tài liệu, hình ảnh được thể hiện công phu trên chất liệu trưng bày mới, trang trọng, bền vững có nhiều ứng dụng công nghệ nghe, nhìn tương tác thông qua màn hình cảm ứng và phim tư liệu có giá trị lịch sử cao. Nhiều hình ảnh, tài liệu và hiện vật lần đầu được trưng bày, giới thiệu tới công chúng như: các bài viết, bài nói của Đại tướng về xây dựng quân đội, chống chủ nghĩa cá nhân, về nông nghiệp nông thôn, chiến lược đánh Mỹ và thắng Mỹ…

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 trong một gia đình nông dân nghèo tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là một nhà chính trị, quân sư lỗi lạc, vị danh tướng tài ba. Tên tuổi của ông gắn liền với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng và nhân dân ta ở thế kỷ XX.

Năm 2021, gia đình Đại tướng đã mời các chuyên gia, nhà khoa học và được sự giúp đỡ của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng Đề án, Đề cương trưng bày Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại 144 Đặng Thái Thân (thành phố Huế) trên cơ sở Nhà tưởng niệm Đại tướng. Công trình được xây dựng từ năm 2011 với kiến trúc nhà rường mang đậm chất đặc trưng kiến trúc Huế xưa.

Tháng 6/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định cho phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập - Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Cùng ngày, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã phối hợp cùng Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo Khoa học Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Thừa Thiên - Huế (1937 - 1949).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước