Bảo vệ sự sống của đại dương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/06/2021 06:26 GMT+7

Quần đảo Cát Bà góc nhìn từ trên cao. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Rất nhiều địa phương ven biển đang nỗ lực phục hồi, trả lại một môi trường biển xanh, sạch.

Hôm nay (8/6) là Ngày Đại dương thế giới. Ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương là chủ đề được nhấn mạnh của Ngày Đại dương thế giới năm nay.

Tại Việt Nam, hiện nay, môi trường của nhiều vùng biển đang bị ô nhiễm nặng vì rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Thông qua nhiều chương trình và dự án, rất nhiều các địa phương ven biển đang nỗ lực phục hồi, trả lại một môi trường biển xanh, sạch.

Đại dương bao phủ hơn 70% diện tích hành tinh, đó là nguồn sống của con người, hỗ trợ sự sống của nhân loại và của mọi sinh vật khác trên Trái Đất. Đại dương sản xuất ít nhất 50% lượng oxy của hành tinh - nơi có đa dạng sinh học và là nguồn cung cấp protein chính cho hơn 1 tỷ người trên thế giới; là chìa khóa cho nền kinh tế với khoảng 40 triệu người đang làm việc trong các ngành công nghiệp dựa trên đại dương vào năm 2030.

Tuy nhiên, với 90% quần thể cá lớn bị cạn kiệt và 50% rạn san hô bị phá hủy, con người đang lấy từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Chính vì thế, Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc thông qua sẽ là cơ hội để giới thiệu những ý tưởng bảo tồn; thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.

Khởi động Kế hoạch hành động ASEAN chống rác thải nhựa đại dương Khởi động Kế hoạch hành động ASEAN chống rác thải nhựa đại dương

VTV.vn - Ngày 28/5, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khởi động Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về chống rác thải nhựa đại dương giai đoạn 2021 - 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước