Bất cập cải tạo chung cư cũ: "Nhà hoang" giữa trung tâm thủ đô

Thùy Dương - Nguyễn Phương-Chủ nhật, ngày 24/12/2023 22:24 GMT+7

VTV.vn - Nằm ngay giữa trung tâm thủ đô nhưng khu tập thể 22 Liễu Giai chẳng khác nào "nhà hoang".

Mặc dù đã được TP Hà Nội chủ trương thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhưng hiện nay một số công trình vẫn đang chậm tiến độ. Trong đó, có những dự án chung cư dù xuống cấp, nhiều hạng mục công trình không đảm bảo PCCC nhưng vẫn "dậm chân tại chỗ".

Như tại khu tập thể 22 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, hơn 6 năm qua, dự án này vẫn dang dở, khiến người ở lại phải sống chung với đống đổ nát, người rời đi thì chưa biết ngày trở về.

Bất cập cải tạo chung cư cũ: Nhà hoang giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 1.

Nằm ngay giữa trung tâm thủ đô nhưng khu tập thể này chẳng khác nào "nhà hoang". Hạ tầng xuống cấp, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy không đảm bảo.

Không di dời bởi chưa tìm được tiếng nói chung với chủ đầu tư và cũng từ đây, mâu thuẫn lại nảy sinh giữa những cư dân.

Sau khi được phê duyệt chủ trường đầu tư, gần 80% số hộ dân tại đây đã rời đi tạm cư chờ xây dựng lại. Khoảng 20% còn lại vẫn chưa đồng thuận với khoản hỗ trợ của dự án. Do đó, hơn 6 năm qua khu tập thể này vẫn "dậm chân tại chỗ" mặc cho công trình ngày càng hư hỏng, xuống cấp.

Bất cập cải tạo chung cư cũ: Nhà hoang giữa trung tâm thủ đô - Ảnh 2.

Hiện Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, tuổi thọ hơn 50 năm, trong đó, có nhiều công trình nguy hiểm cần cải tạo di dời nhưng vẫn chưa thể triển khai, chủ yếu do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng. Đã đến lúc cần phải có giải pháp để tháo gỡ những bất cập trong cải tạo chung cư cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước