Cụ thể, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều nhà văn hóa thôn được xây dựng bằng nguồn tiền đóng góp của các hộ dân. Tuy nhiên, khi thu hồi đất để phục vụ mục đích khác, việc giải quyết tài sản trên đất do người dân đóng góp đang gây lúng túng ở một số địa phương.
Nhà văn hóa thôn Trại Điệp Sơn được xây dựng bằng nguồn đóng góp của hơn 700 nhân khẩu trong thôn và đưa vào sử dụng năm 2017. Các hộ dân cho biết, thời điểm đó, để hưởng ứng phong trào nông thôn mới, mặc dù phải đóng góp rất nhiều khoản tiền để xây dựng đường xá, nhưng vẫn tập trung ưu tiên đóng thêm gần 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn, trồng cây, làm hạ tầng xung quanh với mong muốn bà con trong thôn có nơi sinh hoạt cộng đồng.
Năm 2019, thôn Trại Điệp Sơn sáp nhập với thôn Điệp Sơn tạo thành thôn Điệp Sơn hiện nay, và lấy nhà văn hóa thôn Điệp Sơn làm nơi hội họp còn nhà văn hóa này rất ít sử dụng.
Mới đây, người dân nhận thông báo về việc sẽ phá dỡ nhà văn hóa này để mở rộng trường học vào tháng này. Tất cả đồ đạc như loa đài, bàn ghế đã được di dời. Tuy nhiên, điều khiến người dân bức xúc là không ai nhắc đến số tiền 600 triệu đồng mà các hộ dân đã đóng góp để xây dựng nhà văn hóa.
Đại diện UBND xã Yên Nam cho biết, hiện dự án mở rộng trường học mới đang tiến hành quy trình các bước để giải phóng mặt bằng, xã cũng đã giao cho thôn họp với các hộ dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng.
"Chúng tôi cũng nắm được tâm tư của các hộ dân và báo cáo cơ quan cấp trên để xem xét hướng giải quyết" - bà Vũ Thị Mai Hường, Chủ tịch UBND xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, Hà Nam cho biết.
Người dân cho biết, họ rất đồng thuận đối với chủ trương thu hồi để xây dựng trường học, nhưng việc giải phóng mặt bằng phải thấu tình đạt lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân, tránh để người dân mất niềm tin khi tham gia đóng góp vào những chương trình xã hội hóa xây dựng quê hương sau này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!