Bất cập trong đầu tư xây dựng chợ vùng nông thôn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 15:54 GMT+7

Hình ảnh tại chợ Quảng Phước. (Ảnh: kienthuc.net.vn)

VTV.vn - Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có đến 4 ngôi chợ bị bỏ hoang do không khảo sát kỹ nhu cầu.

Đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng chợ trong quá trình phát triển nông thôn mới, là chủ trương được các địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, do không khảo sát kỹ nhu cầu nên dẫn đến tình trạng chợ bỏ hoang, không phát huy được hiệu quả như huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có đến 4 ngôi chợ bị bỏ hoang.

Cảnh vắng vẻ ở chợ Quảng Phước cũng là điều được báo trước bởi quy hoạch bất hợp lý khi cách đó chưa đầy 1 km là Trung tâm Thương mại Quảng Điền ở thị trấn Sịa hoạt động sầm uất hơn hẳn.

Có nhiều ý kiến cho rằng nên chuyển đổi mục đích sử dụng chợ thành nhà văn hóa hoặc các trung tâm hoạt động cộng đồng, tuy nhiên việc chuyển đổi này chỉ là giải pháp thay thế cho các khu chợ đã xây dựng. Thực trạng trên cho thấy những bất cập trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng không có quy hoạch ở địa phương này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước