Bất chấp tất cả, thủy điện Plei Kần tiếp tục tự ý tích nước

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/11/2020 20:24 GMT+7

VTV.vn - Dù người dân và chính quyền địa phương nhiều lần phản ánh, song thủy điện Plei Kần đều phớt lờ và tiếp tục tự ý tích nước.

VTV đã từng phản ánh đến quý độc giả câu chuyện thủy điện Plei Kần, Kon Tum tự ý tích nước, khiến nhà cửa, đường sá giao thông và nhiều cây trồng của bà con bị ngập sâu. Một trong những lý do được đơn vị này đưa ra là do "nhân viên kỹ thuật trực đêm ngủ quên". Điều này khiến cho người dân hết sức bức xúc, bởi đó là lý do về ý thức chứ không phải về mặt kỹ thuật. Nhưng nguyên nhân thực sự của việc thủy điện Plei Kần tích nước là gì và cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum sẽ xử lý sự việc nghiệm trọng này như thế nào?

Thủy điện Plei Kần do Công ty cổ phần Tấn Phát - Kon Tum làm chủ đầu tư, có công suất 17 MW. Hiện thuỷ điện Plei Kần đang trong quá trình hoàn thiện và vẫn chưa được UBND tỉnh Kon Tum cho tích nước. Thế nhưng hơn 1 tháng nay, thủy điện đã tự ý tích làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trong khu vực. Người dân và chính quyền địa phương nhiều lần phản ánh, song thủy điện đều phớt lờ.

Bất chấp tất cả, thủy điện Plei Kần tiếp tục tự ý tích nước - Ảnh 1.

Thủy điện Plei Kần tự ý tích nước

Với những thiệt hại nghiêm trọng và bức xúc của người dân do thủy điện Plei Kần tích nước gây ra. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu thủy điện Plei Kần, dừng ngay việc tích nước, đưa mức nước hồ chứa về mức nước sông tự nhiên để giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Nhận được văn bản, thủy điện Plei Kần vẫn tiếp tục tích nước.

Rõ ràng thủy điện Plei Kần không chỉ sai phạm tích nước khi chưa được phép, mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người dân.

Được biết, trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 trên địa bàn tỉnh Kon Tum khiến nhiều nơi bị ngập lụt, thủy điện Plei Kần vẫn tiến hành tiếp tục tích nước. Nước mưa cộng với nước thủy điện dâng cao làm nhấn chìm nhiều cây cối nông nghiệp và nhà cửa của người dân trong biển nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước