Bắt đầu thi công chống ngập Quốc lộ 1 qua miền Tây

Đặng Công (VTV9)-Thứ tư, ngày 07/10/2020 09:18 GMT+7

VTV.vn - Cục Quản lý đường bộ 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang thi công nâng cao nền đường QL1 đoạn qua tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng để chống ngập.

Theo đó, mặt đường đoạn này sẽ được nâng cao từ 13cm đến 31cm. Những chỗ bị hư hỏng, rạn nứt sẽ được cào bỏ để thảm lại lớp bê tông nhựa nóng. Ngoài đoạn này, Cục Quản lý đường bộ 4 cũng sẽ triển khai nâng cao mặt đường đoạn Quốc lộ 91, qua Thành phố Long Xuyên, An Giang.

Theo Cục Quản lý đường bộ 4, khu vực ĐBSCL phải đối mặt với hiện tượng triều cường, kết hợp lũ dâng cao khiến nhiều đoạn trên tuyến QL1A bị ngập sâu. Việc nâng cao mặt đường sẽ xóa bỏ tình trạng ngập nước nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Bắt đầu thi công chống ngập Quốc lộ 1 qua miền Tây - Ảnh 1.

Quốc lộ 1A đã được nâng cao nền để chống ngập.

Năm 2019, Cục quản lý đường bộ 4 cũng đã triển khai chống ngập cho Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Gần 1km đường thường xuyên ngập sâu do triều cường được nâng cao thêm 1m.

Triển khai thí điểm công trình chống ngập cho Quốc lộ 1A Triển khai thí điểm công trình chống ngập cho Quốc lộ 1A

VTV.vn - Là tuyến giao thông huyết mạch nhưng cứ vào mỗi đợt triều cường, Quốc lộ 1A qua các tỉnh miền Tây lại bị ngập sâu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước