Bến Tre ứng phó với đợt hạn mặn gữa tháng 2

Đặng Công, Tuấn Khôi-Thứ ba, ngày 19/01/2021 15:41 GMT+7

VTV.vn - Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 8/2 - 16/2, nước mặn có khả năng sẽ xâm nhập sâu vào ĐBSCL. Hiện người dân Bến Tre đã sẵn sàng ứng phó.

Ở các vùng chuyên canh cây ăn quả ở Bến Tre, hầu như nhà vườn nào cũng có một chiếc ao nổi. Mục đích là để trữ nước, ứng phó với khô hạn. 

Ao nổi được đào sâu xuống lòng đất khoảng từ 50 đến 1 mét. Phía dưới được trải bạt cao su để hạn chế nước thấm ra ngoài. Bên trên, bà con đắp bờ cao lên khoảng 50 cm. Ao nhỏ trữ được khoảng 200 m3 còn nhà nào có điều kiện thì làm ao trữ khoảng 1.000 m3 nước ngọt. Giá tiền cũng rất phù hợp, từ 3 đến 30 triệu đồng tuỳ theo diện tích. 

Tỉnh Bến Tre có hơn hơn 2.000 héc ta cây sầu riêng. Đây cũng là vùng chuyên ươm cây giống và trồng hoa kiểng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các loại cây này rất mẫn cảm với nước mặn. 

Vì vậy, trữ nước ngọt được xem là giải pháp an toàn. Ngoài ao nổi, bà con cũng đắp đập trữ nước, ngăn mặn vào kênh mương trong vườn. Chính quyền địa phương cũng đã chủ động các phương án trữ nước trong các con sông và đóng các cống khi mặn có dấu hiệu xuất hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước