Bệnh nhân COVID-19 nặng tiến triển tốt - động lực "chiến đấu" của các y bác sĩ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/08/2020 19:38 GMT+7

VTV.vn - Con số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tăng lên từng ngày, trong đó có cả các ca có bệnh lý nền nặng.

Bệnh nhân 582 mắc COVID-19 là một trong những bệnh nhân nặng phải hồi sức tích cực suốt 2 tuần tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân này có bệnh lý nền tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ, bệnh nhân bị biến chứng, điển hình là tổn thương phổi nặng nề, phải chạy ECMO.

Sau liên tục những nỗ lực của y bác sĩ, các thông số oxy máu của bệnh nhân dần cải thiện, huyết áp ổn định hơn. Đến ngày 5/8, BN582 được cai ECMO, tiếp tục được lọc máu, thay huyết tương. Bệnh nhân đã có kết quả 5 lần liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân COVID-19 nặng tiến triển tốt - động lực chiến đấu của các y bác sĩ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - chia sẻ: "Ba Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Chợ Rẫy cùng nhau tham gia chữa trị, tuy nhiên chủ lực là Bệnh viện Chợ Rẫy. Chưa thể nói trước điều gì về các ca bệnh nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có thêm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong thời gian tới".

Với bệnh lý nền, nhất là về phổi, bệnh nhân có thể diễn biến xấu rất nhanh và bất thường, đòi hỏi kinh nghiệm cũng như phác đồ chính xác, cập nhật liên tục. Thêm bệnh nhân nặng tiến triển tốt, khỏi bệnh cũng là thêm động lực, niềm tin cho đội ngũ thầy thuốc tiếp tục trên trận chiến chống dịch vẫn đang cam go.

Công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân COVID-19 rất nặng, từng chạy ECMO Công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân COVID-19 rất nặng, từng chạy ECMO

VTV.vn - Bệnh nhân 582, 55 tuổi ở Hải Châu, Đà Nẵng có các bệnh lý nền là tăng huyết áp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước