Bệnh nhân hô hấp gia tăng khi TP Hồ Chí Minh chuyển lạnh

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 15/01/2021 19:54 GMT+7

VTV.vn - Tiết trời nắng nóng liên tục nhiều ngày, nay lại giảm nhiệt độ xuống thấp bất ngờ, khiến các bệnh về đường hô hấp gia tăng, nhất là đối với trẻ em và người lớn tuổi.

Nhiệt độ sáng sớm tại TP Hồ Chí Minh những ngày qua luôn dao động từ 18 - 21 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là nền nhiệt thấp nhất từ đầu mùa khô đến nay.

Bệnh nhân hô hấp gia tăng khi TP Hồ Chí Minh chuyển lạnh - Ảnh 1.

Những ngày qua, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, số lượng bệnh nhi nhập viện vì bệnh hô hấp đến tăng hơn 30% so với năm trước. Các bệnh chủ yếu như viêm phế quản, viêm hô hấp trên. Các trường hợp có diễn tiến nặng như viêm phổi, suy hô hấp cũng tăng.

Cũng theo các bác sĩ, trong thời điểm này, việc giữ ấm cho trẻ khi về đêm và gần sáng, cởi bớt đồ khi trưa nắng nóng, chống ô nhiễm bằng khẩu trang là vô cùng quan trọng.

Đặc biệt, các bệnh về đường hô hấp cũng rất dễ lây qua tiếp xúc, vì thế, gia đình cần thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay để phòng tránh hiện tượng nhiễm chéo từ người thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước